[MINH HUỆ 5-4-2019] Bà Cao Xuân Liên ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án oan sai năm năm tù giam. Bà Cao bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc (hay còn được gọi là Nhà tù nữ Thạch Gia Trang) từ ngày 16 tháng 8 năm 2015 đến ngày 25 tháng 2 năm 2019. Các viên chức nhà tù đã nỗ lực cưỡng chế “chuyển hóa” bà Cao, hòng khiến bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một trong số các phương thức mà họ sử dụng là cấm ngủ bà Cao trong một thời gian dài.

Vương Dã, trưởng khu giam giữ, đã chỉ đạo các tù nhân cấm bà Cao ngủ. Lần đầu tiên, bà Cao bị cấm ngủ trong tám ngày đêm. Lần thứ hai bà Cao bị cấm ngủ sáu ngày đêm. Lần thứ ba bà Cao bị cấm ngủ từ ngày 19 tháng 12 năm 2015 đến ngày 6 tháng 1 năm 2016, tổng thời gian là 18 ngày đêm.

Các tù nhân không để cho bà Cao ngủ, thậm chí dù chỉ một giây. Bà Cao thậm chí còn không được phép nhắm mắt lâu hơn một chút khi bà chớp mắt. Ngay khi bà Cao nhắm mắt, các tù nhân sẽ xịt nước lạnh đựng trong một chai nước hoa vào mặt của bà.

Cuối cùng, bà Cao không thể suy nghĩ tỉnh táo và bà đã suy sụp. Khi bà bị ngã khỏi ghế, mặt của bà đã bị bầm tím và sưng lên. Bà Cao cũng như các học viên bị cấm ngủ khác đã bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần với kiểu tra tấn như vậy.

Trang Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều bài viết về việc bà Cao bị bức hại kể từ năm 2002. Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc vẫn tiếp tục tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tất cả các học viên bị giam giữ trong tù đều bị cưỡng chế tẩy não. Hai tù nhân hoặc nhiều hơn sẽ được chỉ định để ép buộc mỗi học viên phải đọc các sách và xem các đĩa DVD có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Các tù nhân gây áp lực, hăm dọa và sỉ nhục các học viên. Họ kết hợp giữa thuyết phục, lừa dối và đánh đập để cố gắng “chuyển hóa” các học viên. Học viên Lang Thục Anh ở thành phố Tần Hoàng Đảo đã không được nhắm mắt trong năm hay sáu tháng và bà bị tra tấn tới mức gần như suy sụp hoàn toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/5/384753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/11/176454.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share