Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-4-2019] Một cư dân ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, người đã được bảo lãnh tại ngoại, bị kết án hai năm tù giam và ba năm án treo vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Hợp Minh, 69 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 8 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu nhiều máy in, máy vi tính và các đồ dùng cá nhân khác.

Khi luật sư của ông tới thăm ông tại Trại tạm giam Số 1 Hoàng Thạch vào ngày 23 tháng 9 năm 2017, ông đã nói với luật sư rằng huyết áp của ông lên đến 220mmHg. Ông cảm thấy khó thở mỗi khi nói chuyện.

Sau cuộc gặp đó, luật sư đã ngay lập tức nộp đơn xin bảo lãnh. Ông Lưu được tại ngoại một tuần sau đó, sau 57 ngày bị giam giữ.

Một nhân viên ở Tòa án Quận Hoàng Thạch Cảng đã liên lạc với gia đình ông Lưu vào giữa tháng 9 năm 2018 và yêu cầu ông phải đi kiểm tra sức khỏe và gửi kết quả cho họ. Công tố viên đó cho hay họ sẽ gửi kết quả đó cho Tòa án Quận Hoàng Thạch Cảng, và sau đó thẩm phán sẽ quyết định vụ việc này.

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, ông Lưu nhận được phán quyết của Tòa án Quận Hoàng Thạch Cảng. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông bị đưa ra xét xử hay đã bị giam giữ trở lại.

Ông Lưu đã từng có những vấn đề nghiêm trọng về tiểu đường, tim và thận, và các bệnh tim mạch. Tình trạng sức khỏe [không tốt đó], cũng như tính tình nóng nảy của ông, đều đã biến mất sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/1/384606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/7/176408.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share