Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[Minh Huệ 25-3-2019] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia ba lễ hội cộng đồng tại Melbourne, thành phố đông dân thứ hai ở Úc. Thành phố này tổ chức nhiều lễ hội vào tháng Ba khi thời tiết chớm lạnh đón thu.

Những lễ hội này bao gồm một lễ hội được Hội đồng Thành phố Knox tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 3 năm 2019, Lễ hội Toàn cầu tại Khu vườn Box Hill vào ngày 17 tháng 3, và Lễ hội Warrandyte do Hội đồng Thành phố Manningham tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 3.

23570e720ac09e1a2f55c7df56bf926f.jpg

Các cư dân và khách du lịch tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp tại một lễ hội được tổ chức bởi Hội đồng Thành phố Knox

d2e4983efe14e8494398ae6d28c8e76c.jpg

Lễ hội Toàn cầu ở Khu vườn Box Hill

999b5f5a598983740818e65ac8829a87.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc tại Lễ hội Warrandyte

Chấm dứt cuộc bức hại

Ông Martin Nilsen, làm việc cho chính phủ Úc, cho biết ông đã nghe đến Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện địa phương vài tháng trước. Ông cho rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, là không thể chấp nhận được và quá dã man.

Ông nói rằng việc các bác sỹ của Trung Quốc giết một ai đó để lấy bộ phận cơ thể để bán thật kinh khủng. Ông cho biết: “Tôi không theo tôn giáo, nhưng điều đó thật tồi tệ.” Ông Nilsen hy vọng các chính phủ có thể thông qua luật cấm du lịch ghép tạng. Ông ca ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về sự tàn bạo và tin rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó.

Khi các giá trị đạo đức bị suy đồi trong xã hội, ông Nilsen thấy rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật cuốn hút bởi vì chúng hướng dẫn con người trở nên tốt hơn. Ông cho hay các học viên nên đến nhiều sự kiện như thế này hơn để quảng bá những giá trị này.

Một xã hội tốt đẹp hơn

Ông Saji là một cư dân Box Hill làm việc cho một công ty in ấn. Ông nói nếu ngày càng có nhiều người tin vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, điều đó còn tốt cho cả thế hệ trẻ và những thế hệ tương lai nữa. “[nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn] phù hợp với các giá trị truyền thống và mọi người sẽ được hưởng lợi từ chúng.”

Một vấn đề quan trọng liên quan đến mọi người

Ông Effendy, quản lý dự án của một công ty tài chính, đã sống ở Melbourne được 21 năm. Ông nhận một số tài liệu từ một học viên và ký đơn thỉnh nguyện để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi cho rằng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc làm thật khủng khiếp. Thật không thể tin được việc thu hoạch nội tạng lại đang diễn ra. Tôi coi đó là một cuộc diệt chủng.”

Thượng viện Úc đã công bố một báo cáo điều tra và đưa ra 12 khuyến nghị về cách ngăn chặn nạn buôn bán nội tạng ở nước ngoài. Ông Effendy hoan nghênh sự tiến triển này và cho rằng đây là một sáng kiến tốt. Ông nói: “Chắc chắn chúng ta nên làm điều này.”

Ông hy vọng chính phủ Úc sẽ làm nhiều hơn nữa. Ông nói: “Điều này liên quan đến các giá trị cơ bản của con người và liên quan đến tất cả mọi người.”

Một cuộc sống thanh bình

Keana, một nhân viên bán hàng tại Knox, trò chuyện với một học viên tên là Barbara về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ấn tượng bởi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô tin rằng tuân thủ nguyên lý này sẽ mang lại một cuộc sống bình yên và tích cực cho các học viên.

Cô Barbara đã gặp tai nạn vào năm 2002 khi cô đang làm việc trên một giàn giáo bằng gỗ cao 7 mét thì bị hụt chân và ngã xuống đất. Cú ngã này khiến đầu gối và cánh tay của cô bị gãy, răng bị rụng và cô bị mờ mắt.

Trong khi nằm viện, cô bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp theo lời giới thiệu của bạn cô. Cô hồi phục nhanh chóng, và những căn bệnh trước đây của cô cũng biến mất.

Cô Keana quyết định thử tập vì lợi ích thể chất và tinh thần. “Tôi nghĩ rằng nguyên lý này sẽ giúp chúng ta hiểu người khác hơn và xử lý tốt các việc.”

Cô ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng cô sẽ kể cho những người khác về nó. Cô cho biết: “Cuộc bức hại này phải chấm dứt. Mọi người cần phải lên tiếng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/25/384338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/29/176312.html

Đăng ngày 02-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share