Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ireland

[MINH HUỆ 20-3-2017] Ngày 17 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick tại Cork – thành phố lớn thứ hai ở Ireland. Hơn 50.000 khán giả đã đứng dọc theo các tuyến đường để theo dõi cuộc diễu hành này.

8c6eb798789fe28c7dcee7d55e4e6972.jpg

779069e4619bb74c7b6cf97a3f4ba875.jpg

bcb19d3d3911851f371bb3103257d9ff.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Cork

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công gồm đội trống lưng thời nhà Đường, đội múa thiên nữ, và đoàn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Trang phục tươi sáng, tiếng trống hùng tráng, những bông sen tuyệt đẹp cùng màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa của họ đã được [khán giả] tán thưởng nồng nhiệt.

d042b3ca35667d2c75d52a835e3699af.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phát tặng khán giả những bông sen bằng giấy

Khi đoàn Pháp Luân Công đi qua sân khấu trung tâm, người dẫn chương trình đã nói với khán giả rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ truyền tuyệt vời có nguồn gốc từ Trung Quốc. Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, đã có trên 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia thực hành pháp môn này.

Vào cuối buổi diễu hành, một cặp vợ chồng cao tuổi nói với các học viên rằng họ biết Pháp Luân Công rất tuyệt vời và đã bị bức hại ở Trung Quốc. Họ bày tỏ mong muốn được thấy cuộc bức hại này chấm dứt càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/20/384134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/25/176270.html

Đăng ngày 28-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share