Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Arkansas

[MINH HUỆ 16-3-2019] Ngày 28 tháng 2 năm 2019, Thượng viện Arkansas đã nhất trí thông qua nghị quyết SR 14, “nhằm khuyến khích Quốc hội Hoa Kỳ và Phái đoàn Quốc hội Arkansas hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Dự luật được đề xuất bởi Nghị sỹ bang, ông Bill Sample, vào ngày 12 tháng 2 tại Đại hội đồng thứ 92. Nghị quyết này của thượng viện tiếp theo nghị quyết của Hạ viện trước đó, nghị quyết HR 1022, được thông qua vào ngày 18 tháng 2.

ba8d73ec16dbad85a805d799b3ca2219.jpg

Nghị sỹ bang, ông Bill Sample, cùng các học viên Pháp Luân Công tại Phòng Thượng nghị sỹ bang Arkansas (ảnh do Ngoại trưởng Arkansas cung cấp)

Nghị quyết kêu gọi chính quyền Trung Quốc “chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân và tù nhân lương tâm” và “chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác”.

Nghị quyết cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ điều tra về các hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, truy tố những người bị phát hiện có hành vi phi đạo đức và từ chối nhập cảnh đối với các thủ phạm liên quan đến các vụ lạm dụng cấy ghép này.

Hơn nữa, nghị quyết khuyến khích cộng đồng y tế giáo dục các đồng nghiệp và người dân về những rủi ro khi đi du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, tránh việc vô tình dính líu vào việc giết người để lấy nội tạng.

Bấm vào đây để đọc toàn văn Nghị quyết 14 của Thượng viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176189.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share