Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-3-2019] Ngày 27 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Thường trực về Đối ngoại và Phát triển Quốc tế của Quốc hội Canada đã thông qua Dự luật S-240 sau phiên điều trần kéo dài hai ngày. Nó sẽ được xem xét lần cuối tại Hạ viện và Thượng viện trước khi trở thành luật.

Dự luật này do Thượng viện đề xuất, gồm hai phương diện pháp lý. Một là sửa đổi Bộ luật Hình sự nhằm quy định việc người Canada nhận nội tạng ở nước ngoài mà không có sự đồng thuận của người hiến tạng là phạm pháp; hai là sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Tị nạn nhằm quy định những người dính lứu đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở bất cứ đâu trên thế giới sẽ không được nhập cảnh vào Canada.

251d61f10bb7997637d45e851b814092.jpg

Phiên điều trần của Ủy ban Thường vụ Đối ngoại và Phát triển Quốc tế của Quốc hội Canada

Dự luật này nhắm vào hoạt động buôn bán nội tạng trên quy mô công nghiệp do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis của Đảng Bảo thủ, người đề xuất dự luật này, phát biểu tại phiên điều trần vào ngày 26 tháng 2, “[Dự luật] nhằm ứng phó với tình hình ở Trung Quốc, nơi lấy nội tạng chính yếu từ tù nhân chính trị đang sống và thường là còn tỉnh táo, và là chính sách của nhà nước.”

“Dự luật còn nhằm ứng phó với các tình huống cưỡng bức lấy nội tạng và mổ cướp nội tạng ngoài tầm kiểm soát của ngay cả những chính quyền địa phương có thiện chí.”

f92be9dc7f541341240041d12979d69c.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis của Đảng Bảo thủ

Trong cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, Nghị sỹ Quốc hội Genuis của Đảng Bảo thủ đã dẫn chứng những phát hiện đau lòng của hai nhà điều tra người Canada – ông David Matas và David Kilgour – qua nghiên cứu của họ rằng các bệnh viện Trung Quốc mỗi năm cấy ghép từ 60.000 đến 100.000 nội tạng người và gần như không có hệ thống hiến tạng tự nguyện. Hầu hết nội tạng được lấy từ tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

53827a26a61a86b19b9e1f59e849b37f.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Borys Wrzesnewskyj của Đảng Tự do (giữa)

Nghị sỹ Quốc hội Borys Wrzesnewskyj của Đảng Tự do, người từng đề xuất một dự luật tương tự cách đây 11 năm, cho biết, cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một trong những “tội ác đen tối nhất của thời đại chúng ta hiện nay. Kể từ sau Thế chiến II đến nay, chúng ta chưa từng chứng kiến ​​sự tàn bạo nào do con người thực hiện trên quy mô công nghiệp mà thủ phạm lại là một nhà nước – một chính quyền – Trung Quốc.”

Hãy chặn đứng một cuộc thảm sát nữa

Bà của nghị sỹ Genuis, một người sống sót sau cuộc thảm sát của Đức Quốc xã, cho biết, bà tránh được khỏi bị bắt, giam giữ và tra tấn trong các trại tập trung là nhờ sự bảo vệ và giúp đỡ của cộng đồng.

Nghị sỹ Genuis nói, ông hy vọng dự luật được thông qua tại Nghị viện này “để chúng ta có thể nhìn vào mắt con em chúng ta mà nói với chúng rằng, chúng ta không chỉ nói xuông mà đã thực sự chặn đứng tội ác này”.

Nghị sỹ Wrzesnewskyj nói rằng, Dự luật S-240 rất hiếm thấy ở chỗ nó có được sự ủng hộ của tất cả các đảng và cả hai viện của Quốc hội; điều đó khiến nó trở thành “một cuộc biểu tình của cơ quan lập pháp, còn các nhà lập pháp làm công việc của họ, và quan trọng hơn, đó là việc cấp thiết”.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tại cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 11 năm 2018 rằng, hầu hết nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là các nhóm dễ bị tổn thương, như tù nhân lương tâm, và rằng nhóm Pháp Luân Công là nhóm bị bức hại nhiều nhất.

Trích dẫn dòng thời gian ngắn trước cuộc bầu cử liên bang tiếp theo vào tháng 10 sắp tới, nghị sỹ Đảng Dân chủ Mới Tracey Ramsey nói rằng các nghị sỹ của Đảng Dân chủ Mới hy vọng dự luật này sẽ nhanh chóng được thông qua. Nếu dự luật không được thông qua, nó sẽ bị hủy bỏ và những người đề xướng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu sau cuộc bầu cử.

Cô nói: “Chúng tôi cực lực phản đối việc buôn bán và đối xử tàn bạo với những người bị thao túng, bị lạm dụng và bị khai thác nội tạng trên toàn cầu.”

Nghị sỹ Đảng Tự do Anita Vandenbeld cảm ơn nghị sỹ Genuis và các nghị sỹ khác vì những nỗ lực của họ tại phiên điều trần. Bà cho biết, bà ủng hộ 100% dự luật này, buôn bán nội tạng bất hợp pháp là một trong những tội ác man rợ và vô nhân đạo nhất trên thế giới. Bà nói, để chống lại nạn thu hoạch nội tạng, Canada cần phải trở thành một mô hình cho thế giới. Bà cũng nhấn mạnh tính cấp bách của việc thông qua luật này.

Ông Matas: Những nước đã ban hành luật tương tự đã giảm tình trạng buôn bán nội tạng một cách có hiệu quả

Ủy ban còn được nghe điều trần từ ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, qua điện thoại. Ông cho biết, những nước đã ban hành luật tương tự nhằm ngăn chặn công dân của họ ra nước ngoài để cấy ghép nội tạng bất hợp pháp đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng.

“Sau khi luật của Israel được thông qua, tình hình đã chuyển từ rất phổ biến sang biến mất hoàn toàn, hoặc gần như hoàn toàn”, ông Mat Matas nói. “Hiện tại, [Đài Loan] đã có luật, nước này đã có sự sụt giảm mạnh về du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng. Như vậy, luật pháp ở hai quốc gia này có ảnh hưởng rất lớn.”

Ông cho biết, những nước khác đã thông qua luật tương tự là Tây Ban Nha, Ý, và Na Uy.

Các nghị sỹ đã kiên trì kêu gọi cơ quan lập pháp hơn 10 năm qua

Nghị sỹ Genuis lưu ý rằng các nghị sỹ của các đảng khác nhau đã đề xuất luật tương tự trong hơn một thập kỷ qua. Do vậy, ông hy vọng lần này dự luật sẽ trở thành luật.

Ông cho biết: “Hơn 10 năm qua đã có bốn dự luật về vấn đề này. Dự luật lần này cho thấy những nỗ lực cao nhất của một số nhà nhân quyền xuất sắc nhất trên thế giới như [cựu bộ trưởng tư pháp] Irwin Cotler, ông David Matas và David Kilgour.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/2/383384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176035.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share