Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 16-02-2019] Một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt giữ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 vì nói với mọi người rằng Pháp Luân Công đã giải thoát bà khỏi hàng tá bệnh tật đeo bám.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Năm 1999, sau khi chính phủ Trung Quốc tiến hành một cuộc khảo sát trên toàn quốc và thấy rằng có từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc đang thực hành Pháp Luân Công, chính quyền cộng sản độc tài đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bất chấp cuộc bức hại, bà Trương Tuấn Linh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ngay sau khi bà phẫu thuật cắt bỏ vú năm 2007. Bà từng bị đau lưng kinh niên gây ra bởi việc cắt cụt bắp chân bên trái sau một tai nạn tàu hỏa năm 1981. Đau đớn đã biến mất sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều vấn đề về sức khỏe của bà như bệnh tim nghiêm trọng, bệnh thận và gan, cũng biến mất.

Bà Trương cảm thấy thôi thúc phải nói với mọi người về những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và bà đã bị bắt vào đầu tháng 2 năm 2019. Công an lục soát nhà bà và lấy đi cách sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hồn Xuân kể từ đó.

2019-2-15-zhangjunling_01--ss.jpg

Bà Trương Tuấn Linh

Đây là lần thứ hai bà Trương bị bức hại vì kiên định đức tin của mình trong hai năm qua.

Ba công an đã lục soát nhà bà và lấy đi điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của bà vào ngày 8 tháng 10 năm 2017. Họ đưa bà tới Cục Công an Thành phố Hồn Xuân, chụp hình bà, và lấy dấu vân tay của bà. Sau 15 ngày, khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà bởi bà bị huyết áp cao và các vấn đề về tim mạch xuất hiện sau khi bà bị bắt giữ, bà đã được thả ra.

Nhân viên của Phòng 610 địa phương và ủy ban khu phố đã thường xuyên sách nhiễu bà Trương sau khi bà trở về nhà, điều này đã thực sự khiến gia đình bà luôn sống trong căng thẳng, đặc biệt là người chồng nằm liệt giường của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/21/175909.html

Đăng ngày 28-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share