Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2019] Kể từ tháng 5 năm 2018, ông Vương Chính Lễ, một cư dân huyện Tung Minh, tỉnh Vân Nam đang trong thời gian thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị từ chối thăm viếng từ gia đình vì không từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 5 năm 2015, ông Vương Chính Lễ, 54 tuổi, cựu phó giám đốc của Cơ quan quản lý nước huyện Tung Minh, đã bị toà án Tâm Điện kết án bảy năm rưỡi tù giam, vì phân phát các tài liệu thông tin vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến thụ án tại nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam.

Vì ông từ chối viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc không thừa nhận lỗi khi kiên định đức tin của mình, nhà tù đã thu hồi quyền thăm viếng của gia đình ông Vương vào tháng 5 năm 2018, khi các lính canh mới được chỉ định và chịu áp lực buộc các học viên phải từ bỏ niềm tin.

Lần cuối cùng gia đình ông Vương gặp ông là vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Tháng 8 năm 2018, họ gửi thư cho ông nhưng không nhận được hồi âm cho đến tháng 10. Lá thư cuối cùng họ được nhận từ ông là vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Ông đã nhắc nhở họ không được đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Pháp Luân Công trong thư từ sau này của họ, nếu không nhà tù sẽ không cho phép ông được nhận thư nữa.

Kể từ sau đó, gia đình không còn nhận được bất cứ lá thư nào từ ông.

Theo các học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ tại nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam trước đó, những người kiên định đức tin của họ sẽ phải chịu tra tấn, bao gồm bị đánh đập tàn bạo, bị treo lên, và biệt giam. Hiện tại không rõ ông Vương có bị tra tấn trong tù hay không.

Cuộc đời mới nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công

Khi là cựu phó giám đốc cơ quan quản lý nước, ông Vương đã nhận được nhiều giải thưởng từ các cơ quan hệ thống thuỷ điện cấp tỉnh và quốc gia nhờ chuyên môn kỹ thuật của mình.

Nhưng ông lại có sức khoẻ yếu và thường xuyên bị ngất vì huyết áp cao. Theo lời giới thiệu của nhiều đồng nghiệp, ông cùng họ tu luyện Pháp Luân Công. Trong vòng một tuần, ông đã phục hồi sức khoẻ. Mặc dù trước đây ông Vương gặp khó khăn khi lên xuống cầu thang, nhưng giờ ông có thể dễ dàng lên cầu thang ngay cả khi đang mang một thùng nước nặng.

Tu luyện Pháp Luân Công giúp ông có nhận thức mới về cuộc đời và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức rất nhiều. Những người ở vị trí của ông thường nhận hối lộ hoặc tận dụng các cơ hội khác có lợi cho họ. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, ông Vương từ chối nhận bất kỳ khoản hối lộ nào. Đạo đức nghề nghiệp của ông được đồng nghiệp và quản lý công nhận, và mang lại nhiều giải thưởng cho ông gần như mỗi năm.

Các bài viết liên quan:

Bốn học viên bị xét xử vì phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Bốn học viên phải đối mặt với xét xử phi pháp vì phân phát bài viết về Pháp Luân Công

Bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Vân Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/382652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175902.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share