Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2019] Ba cư dân thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, những người đã bị nhắm đến trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn năm 2018 bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, đã bị đưa ra xét xử riêng rẽ tại hai tòa án vào ngày 18 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Tổng cộng 163 học viên Pháp Luân Công ở Duy Phường, trong đó có cả ba người đã đề cập ở trên, bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông trong hai ngày 9-10 tháng 6 năm 2018. Giới chức Duy Phường đã cố gắng ngăn cản học viên Pháp Luân Công đi tới Thanh Đảo (cách khoảng 100 dặm) để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Trong khi hầu hết các học viên đã được thả sau hội nghị, một số vẫn bị giam và đối mặt với việc bị truy tố thêm nữa chỉ vì kiên định đức tin của họ.

Bà Tề Nãi Hoa, bà Từ Vạn Hương, và bà Dương Tiểu Hoa bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 và vẫn bị giam trong Trại tạm giam Duy Phường kể từ đó.

Bà Tề và bà Từ, gần 60 tuổi, bị Tòa án Khu Phường Tử xét xử vào ngày 18 tháng 1 năm 2019. Luật sư của bà Tề đã biện hộ vô tội cho bà. Chi tiết về phiên xét xử bà Từ vẫn đang được điều tra.

Bà Dương, 56 tuổi, sở hữu một cửa hiệu kính mắt, đã bị Tòa án Cao Mật đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 2 năm 2019. Luật sư của bà cũng biện hộ vô tội cho bà. Công tố viên cáo buộc rằng số tài liệu Pháp Luân Công tịch thu ở nhà bà Dương là bằng chứng cho thấy bà đã phá hoại việc thực thi pháp luật.

Luật sư đọc to nội dung một số tài liệu đó và nói rằng chúng đều nói về việc Pháp Luân Công dạy người ta đề cao tâm tính ra sao và rằng nó không hề giống như những mô tả trong tuyên truyền của nhà nước. Ông chỉ ra rằng thân chủ của ông không hề gây hại cho bất kỳ ai khi sở hữu những tài liệu này, huống hồ là phá hoại việc thực thi pháp luật. Ông cũng khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công là thuộc một trong những quyền được hiến pháp bảo vệ của thân chủ ông, và rằng chính quyền cộng sản bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý.

Bà Dương và hai nữ học viên khác đang đợi phán quyết trong trại tạm giam Duy Phường.

Bài liên quan:

Ba phụ nữ ở Sơn Đông bị bắt giữ, gia đình tan vỡ

163 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông trước Hội nghị Thượng đỉnh SCO


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/382783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/19/175885.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share