Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-12-2018] Ông Thiệu Thành La ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 9 năm tù vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau kể từ khi bị đưa vào nhà tù Sơn Đông vào ngày 1 tháng 11 năm 2018.

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công kể từ tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù, bị tra tấn, thậm chí bị mổ lấy nội tạng chỉ vì kiên định với đức tin của mình.

f6ce39f234da470d1e4d2821ed58b5c5.jpg

Ông Thiệu Thành La, 67 tuổi là bác sĩ ở tỉnh Sơn Đông, đang phải chịu án tù 9 năm và bị tra tấn trong suốt thời gian này.

Ông Thiệu Thành La, là một bác sĩ 67 tuổi, đã từ chối mặc đồng phục nhà tù vì ông không vi phạm pháp luật và bị kết án sai trái. Ông đã tuyệt thực để phản bức hại. Hai đội trưởng lính canh là Tôn Lộc Quang và Trịnh Khiết đã chỉ thị cho các tù nhân bức thực ông Thiệu tại bệnh viện nhà tù để trừng phạt ông.

Sau khi ông Thiệu được đưa trở lại phòng giam vào ngày 19 tháng 3, cảnh sát đã ra lệnh cho các tù nhân phải cởi bỏ quần áo trên người ông để bắt ông mặc đồng phục nhà tù.

Khi ông Thiệu tuyệt thực một lần nữa vào tháng 4, ông được đưa đến bệnh viện nhà tù để bị bức thực nhiều hơn. Sau khi trở về phòng giam số 11 vào tháng 8, ông tiếp tục phản đối bằng tuyệt thực. Ba ngày sau, ông bị đưa đến bệnh viện nhà tù lần thứ ba để bức thực. Với chiều cao 1.7 m, ông Thiệu giờ chỉ nặng chưa đến 42 kg. Ông đã bị teo cơ chân và đi lại rất khó khăn.

Những lần bị giam giữ và tra tấn trước đây

Ông Thiệu sống ở làng Lưu Đình thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Là một bác sĩ Trung y chuyên về châm cứu, ông đã hành nghề y trong nhiều thập kỷ và được tôn trọng trong cộng đồng. Ông từng bị bệnh tim, các vấn đề về cổ và túi mật. Tất cả những bệnh tật này đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra vào tháng 7 năm 1999, ông Thiệu đã bị giam giữ nhiều lần, tổng cộng ông phải chịu ba năm lao động khổ sai tại trại lao động cưỡng bức và bảy năm tù giam. Tại trại lao động Thanh Đảo và nhà tù Sơn Đông, ông Thiều đã bị tra tấn dưới nhiều hình thức. Một số ngón tay và ngón chân cái trên bàn chân trái của ông đã bị gãy do tra tấn. Cổ của ông cũng bị thương nặng ba lần. Vết thương ở cổ và cột sống của ông vẫn còn tồn tại cho đến nay.

Vụ bắt giữ ông Thiệu gần đây nhất xảy ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, khi cảnh sát phát hiện ra các tờ áp phích có thông tin liên quan đến Pháp Luân Công được dán ở các làng lân cận. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Hạ Trang đã đến nhà ông vào lúc nửa đêm và tịch thu hơn 100.000 Nhân dân tệ, cùng các vật dụng cá nhân khác của ông. Sau khi ông Thiệu và vợ là bà Cao Văn Thụ bị đưa đến đồn cảnh sát, trường hợp của họ đã được chuyển đến Tòa án Thành Dương vào ngày 31 tháng 8. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Nhà tù Thành Dương vào ngày 13 tháng 9, nhưng không có phán quyết nào được đưa ra vào ngày hôm đó.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2017, theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thanh Đảo, cùng Phòng 610 Thanh Đảo, ông Thiệu bị tuyên án 9 năm tù, còn vợ ông bị tuyên án 4 năm. Yêu cầu kháng cáo của hai vợ chồng ông lên Tòa Phúc thẩm Thanh Đảo đã bị từ chối.

Bài viết liên quan:

https://vn.minghui.org/news/84526-mot-bac-sy-bi-ket-an-9-nam-tu-vo-cua-ong-bi-ket-an-4-nam-vi-tu-choi-tu-bo-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/17/378538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173712.html

Đăng ngày 10-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share