Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2018] Bà Nhậm Tú Vân, 69 tuổi, vô cùng gầy yếu và suy nhược sau khi được thả ra sau 9 tháng bị giam ở trại tam giam do tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Chồng bà, cũng bị bắt giữ cùng với bà vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 tại bến tàu, đã bị cảnh sát lừa dối và đe dọa. Ông không cho phép bà Nhậm liên lạc với các học viên khác sau khi bà được thả vào ngày 1 tháng 12.

Được biết rằng cảnh sát đã nhắm tới bà Nhậm sau khi bà bị phát hiện là học viên Pháp Luân Công khi đi ngang qua trạm kiểm tra an ninh ở ga tàu. Cảnh sát đã bắt giữ bà khi tìm thấy nhạc Pháp Luân Công trong điện thoại di động của bà. Họ còn khám xét nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Bà bị Tòa án Quận Đạo Ngoại kết án 9 tháng tù giam vào ngày 20 tháng 8.

Báo cáo liên quan:

Thẻ căn cước bị liệt vào danh sách bị theo dõi, một phụ nữ ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt tại ga xe lửa và bị tạm giam hình sự


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174487.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share