Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] Tòa án khu Đạo Ngoại, tỉnh Hắc Long Giang đã tổ chức xét xử lần hai một phụ nữ Cáp Nhĩ Tân bị bắt vào tháng 2 tại ga xe lửa.

Chứng minh thư của bà bị đánh dấu vì bà là học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị đưa vào diện giám sát dài hạn thông qua máy tính và điện thoại di động.

Phiên xét xử lần hai của bà Thái Vỹ Hoa diễn ra vào ngày 29 tháng 10, một tháng rưỡi sau phiên xét xử lần đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, tại đó bà khẳng định cảnh sát đã lấy ngụy tạo lời khai bằng cách đe dọa bắt chồng và con trai bà. Thẩm phán cho hoãn phiên xét xử khi luật sư bà Thái yêu cầu tiến hành thủ tục nhằm loại bỏ những chứng cứ bất hợp pháp.

Trong phiên xét xử lần hai, công tố viên bố trí hai cảnh sát phụ trách vụ án của bà Thái tới tham dự phiên tòa. Hai cảnh sát này phủ nhận đã uy hiếp bà Thái trong khi thẩm vấn. Nhưng bà Thái khẳng định rằng cảnh sát Vương Điện Bân đã uy hiếp rằng “Nếu bà không hợp tác, chúng tôi sẽ bắt chồng và con trai bà đến đây.”

Luật sư của bà Thái yêu cầu công tố viên đưa ra video giám sát ghi lại quá trình thẩm vấn, nhưng bị từ chối.

Luật sư một lần nữa khẳng định rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Trung Quốc cũng đã bãi bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011, vì vậy những quyển sách tịch thu từ nhà bà Thái không thể được xem như bằng chứng phạm tội. Ông yêu cầu tuyên bố trắng án cho thân chủ của mình.

Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173261.html

Đăng ngày 22-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share