Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2018] Hai năm kể từ khi một phụ nữ Cáp Nhĩ Tân được trả tự do sau năm năm ngồi tù oan sai vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, bà đã lại bị bắt và kết án bốn năm tù vì gửi thư giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Quế Chi, một bác sỹ gia đình ở huyện Thông Hà, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 tại một bưu điện sau khi nhân viên bưu cục phát hiện ra các lá thư của bà có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công.

Công an bắt bà Trương tới Trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân. Bà bị lính canh đánh đập tàn bạo bởi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong phòng giam.

Ngày 23 tháng 8, bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Số 3 Huyện Y Lan. Bà không có luật sư đại diện, đồng thời, thẩm phán cũng không cho phép bà hay người nhà biện hộ cho bà. Trong toàn bộ phiên tòa bà chỉ được phép trả lời “Có” hoặc “Không”.

Ngày 12 tháng 11, gia đình bà nhận được thông báo của tòa án, rằng bà Trương đã bị kết án bốn năm tù. Tại thời điểm viết bài, bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.

Bài trước đó:

Học viên Pháp Luân Công bị tước quyền tự biện hộ tại toà án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/15/377160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173288.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share