Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2018] Ngày 19 tháng 4 năm 2018, bà Quách Đông Tường bị xét xử ở Tòa án Quận Triều Dương ở Bắc Kinh. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, bà bị kết án một năm rưỡi tù giam và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng án lên Tòa Trung thẩm Số 3 Bắc Kinh nhưng tòa này đã giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Bà Quách, 56 tuổi, sống ở khu dân cư Huệ Tân Nam Lệ ở quận Triều Dương. Bà bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tiểu Quan bắt và lục soát nhà vào ngày 3 tháng 11 năm 2017 vì phát tài liệu để công chúng hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam Triều Dương, vì thế mà bị mất việc làm. Vụ việc của bà đã bị chuyển lên viện kiểm sát vào tháng 1 năm 2018, đến tháng 2 thì bị chuyển sang tòa án.

Bà Quách đã lập luận trước tòa là bà không vi phạm luật nào và yêu cầu kiểm sát viên rút lại các cáo buộc đối với bà. Luật sư của bà đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Tòa án đã kết án tù bà vào tháng 8 năm 2018. Sau đó, bà đã kháng án lên Tòa Trung thẩm Số 3 Thành phố Bắc Kinh.

Vương Nghị, một thẩm phán tòa trung thẩm, đã thông báo cho con gái của bà Quách là cô Lý Nhuận Nam, người đại diện cho bà, vào tháng 9 năm 2018 rằng sẽ không có phiên xét xử nào cả. Cô Lý đã yêu cầu có một phiên xử lại vì bản án của phiên xét sơ thẩm không dựa trên thực tế cụ thể và không đủ bằng chứng.

Ông Vương đã gọi điện cho cô Lý một lần nữa vào ngày 19 tháng 10 năm 2018 và bảo cô rằng bản án cho mẹ cô sẽ được công bố ngày 23 tháng 10 mà không thông qua xét xử.

Đơn kháng án của bà Quách đã bị bác bỏ và bản án sơ thẩm đã được giữ nguyên. Bà Quách sẽ tiếp tục kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/18/173294.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share