[MINH HUỆ 03-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 8 thành phố hoặc các huyện thị ở 3 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 4 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 15 học viên bị bắt giữ phi pháp.

965e86da84550c6b1bfea5097b898cfe.jpg

1. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị giam giữ
2. [Thành phố Tuệ Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ
3. [Thượng Hải] Ông Tống Hưng Vĩ bị cầm tù
4. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ
5. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Hình Lập Thu và bà Vương bị giam giữ
6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Tất Kiến Hồng bị giam giữ
7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Quốc Hồng Hạo và bà Dương Kim Phượng bị giam giữ
8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Anh Vương Chiêu và bà Dương Lệ Hoa bị bắt giữ chính thức
9. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Bảo Thành Trúc và bà Khúc Chấn Đình bị bắt giữ
10. [Bắc Kinh] Bà Lý Tú Anh bị giam giữ

1. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị giam giữ

Bà Nhâm Triêu Hà, bà Quách Đạo Quỳnh, bà Lôi Vân Quỳnh, và bà Trần Đức Xuân bị người của Đồn Công an Thị trấn Thiên Bành bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trên Quảng trường Chính phủ Thành phố Bành Châu vào sáng ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Bốn học viên bị giam giữ trong Trại tạm giam Bành Châu trong năm ngày.

2. [Thành phố Tuệ Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ

Ông Trịnh Phủ, vợ ông, và ông Tạ Văn Trung bị người của Phân cục Công an tân khu Hà Đông bắt giữ vào sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018. Công an lục soát nhà của họ và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai máy tính và một máy in.

3. [Thượng Hải] Ông Tống Hưng Vĩ bị cầm tù

Ông Tống Hưng Vĩ ở tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ tại Thượng Hải vào tháng 8 năm 2017. Hiện ông đang bị giam giữ trong Khu giam giữ Số 10 của Nhà tù Đề Lam Kiều.

4. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Tưởng Trạch Anh, bà Hồng Hàm Hương, và bà Phùng Hưng Tú bị bắt giữ tại thị xã Hồi Lan, thành phố Thập Phương khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 11 năm 2018.

Bà Phùng đã được trả tự do vào ngày hôm sau, trong khi bà Tưởng và bà Hồng vẫn đang bị giam giữ.

5. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Hình Lập Thu và bà Vương bị giam giữ

Bà Hình Lập Thu và bà Vương (chưa rõ tên), ngoài 50 tuổi, đã bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 2018. Họ bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Đức Châu.

Tham gia bức hại bà Hình và bà Vương:
Quý Giai Quân (季佳军), công an: +86-13853457777

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Tất Kiến Hồng bị giam giữ

Bà Tất Kiến Hồng bị một người hàng xóm không minh bạch chân tướng báo với chính quyền. Ngày 30 tháng 10 năm 2018, người của Đồn Công an Hà Tân Lộ ở khu Phúc Sơn đã bắt giữ bà và lục soát nhà bà.

Các bên tham gia bức hại bà Tất:
Vương Lỗi (王磊), đồn trưởng, Đồn Công an Hồ Tân Lộ: +86-18660065118, +86-5356463675, +86-13573529611
Triệu Quân (赵军), chính trị viên: +86-18660065277, +86-5356463676, +86-15953598558
Vương Ba (王波), đồn phó: +86-18660065285, +86-13791182111
Lý Sùng Hải (李崇海), giám đốc, trại tạm giam Số 1 Thành phố Yên Đài: +86-535-6359440, +86-18660061601
Từ Minh Na (徐明娜), phó giám đốc, trại tạm giam Số 1 Thành phố Yên Đài: +86-18660061605, +86-535-6297391

7. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Quốc Hồng Hạo và bà Dương Kim Phượng bị giam giữ

Ông Quốc Hồng Hạo và bà Dương Kim Phượng ở thị trấn Sa Hà, thành phố Lai Châu, bị người của Đồn Công an Thị trấn Sa Hà bắt giữ vào sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 2018. Công an tịch thu một máy tính, máy in và đĩa DVD.

Cả hai học viên đều bị giam giữ trong trại tạm giam Lai Châu.

8. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Anh Vương Chiêu và bà Dương Lệ Hoa bị bắt giữ chính thức

Anh Vương Chiêu và mẹ vợ anh là bà Dương Lệ Hoa ở thị trấn Tam Thập Lý Bảo, khu Kim Châu, bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Anh Vương hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Kim Châu, và bà Dương đang bị giam giữ trong trại tạm giam Diêu Gia.

9. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Bảo Thành Trúc và bà Khúc Chấn Đình bị bắt giữ

Ông Bảo Thành Khúc và bà Khúc Chấn Đình ở thôn Khúc Gia, thành phố Lai Châu bị Đồn Công an Tây Do bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố Quá Tây vào buổi sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018.

Ngày hôm sau, ông Bảo đã được trả tự do. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Khúc.

10. [Bắc Kinh] Bà Lý Tú Anh bị giam giữ

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, bà Lý Tú Anh bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Khu Phong Đài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/4/376700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173314.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share