Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2018] Mới đây, một cặp vợ chồng ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Có thông báo rằng ông Tôn Quế Xương bị kết án từ sáu đến bảy năm tù, còn thời hạn tù của vợ ông, bà Tiếu Vĩnh Phân, vẫn đang được điều tra.

Cặp vợ chồng này bị một nhóm công an mặc thường phục, đi trên một chiếc xe không có dấu hiệu cảnh sát, bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2017. Công an đã lục soát nhà họ và tịch thu nhiều tài sản cá nhân trị giá hơn 10.000 Nhân dân tệ, các sách về Pháp Luân Công, và 30.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp về Pháp Luân Công (các học viên Pháp Luân Công đã dùng cách này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại dưới sự kiểm duyệt chặt chẽ của chính quyền Cộng sản Trung Quốc).

Ông Tôn vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đức Huệ. Bà Tiếu được trả tự do nhưng bị nhốt ở nhà vào ngày hôm sau vì tình trạng sức khoẻ.

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, vì muốn đưa bà Tiếu vào trại tam giam nên công an đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi bác sỹ phát hiện huyết áp của bà cao 215 mmHg, trại tạm giam đã từ chối nhận bà. Công an đưa bà về nhà vào 10 giờ tối hôm đó.

Cặp đôi bị Toà án Thành phố Đức Huệ đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 5 năm 2018. Họ lập luận rằng các sách và tài liệu về Pháp Luân Công bị tịch thu ở nhà họ là để họ tu luyện và giúp cho dân chúng hiểu cuộc bức hại này là sai trái. Họ nhấn mạnh rằng những tài liệu và sách này không gây hại cho bất kỳ ai.

Vị chủ tọa nói ông không quan tâm hai vợ chồng đã sử dụng những tài liệu đó bao nhiêu lần, và rằng, họ đã phạm tội khi thừa nhận những tài liệu đó là của họ.

Gia đình của cặp đôi này cho biết, ông Tôn hốc hác và bị gãy mất mấy cái răng, và còn mất đi thính giác. Ông từng có sức khoẻ rất tốt trước khi bị bắt. Gia đình ông nghi ngờ rằng ông bị tra tấn ở trại tạm giam vì không chịu từ bỏ đức tin.

Ông Tôn bị đưa trở lại trạm tạm giam sau phiên xử, còn bà Tiếu được tại ngoại để chữa bệnh vì huyết áp cao, nhiễm trùng và loét quanh mắt cá chân phải do tiểu đường.

Trong thời gian hai người đợi bản tuyên án, công an đã bắt bà Tiêu vào ngày 28 tháng 7 và đưa bà tới một bệnh viện ở thành phố Trường Xuân để điều trị. Sau đó, bà bị đưa về Đức Huệ và bị giam ở cùng trại tạm giam với chồng bà.

Cả hai vợ chồng ông Tôn hiện đã nộp đơn kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/15/377149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173289.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share