Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2018] Ngày 24 tháng 8 năm 2017, khi một giáo viên tiếng Anh 57 tuổi ở Hô Luân Bối Nhĩ đang cùng với 13 học viên khác đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, thì 20 công an đột ngột xông vào bắt giữ họ.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau đó, mặc dù các học viên khác đều đã được thả ra, nhưng công an vẫn giam giữ bà Mạnh Tuệ Linh tại Trại tạm giam A Vinh Kỳ. Lính canh đeo cùm chân vào mắt cá chân bà và bắt bà đi vòng tròn sau khi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình. Trong khi đó, công an đã vài lần cạy cửa lục soát nhà bà dù bà vắng mặt và lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy tính, và 10.000 tệ.

Bà Mạnh bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Trát Lan Đồn vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, sau hai lần Viện kiểm sát Trát Lan Đồn từ chối hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng.

Ngoài các sách Pháp Luân Đại Pháp và máy tính được dùng làm bằng chứng chống lại bà, công tố viên và công an còn cáo buộc rằng 1.000 tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp được tìm thấy ở trong nhà bà. Không có tờ tài liệu nào được đưa ra làm bằng chứng trước tòa, và bà Mạnh phủ nhận việc trong nhà bà có số tài liệu đó (Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, cho dù học viên có thực sự phát tài liệu Pháp Luân Công thì cũng hoàn toàn hợp pháp).

Luật sư của bà Mạnh đã biện hộ vô tội cho bà và chỉ ra rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại này. Cuối phiên tòa, thẩm phán kết án bà hai năm tù giam.

Bà Mạnh đã kháng án. Tòa án A Vinh Kỳ đã tiếp nhận hồ sơ của bà vào ngày 26 tháng 7 năm 2018 và đã giữ nguyên bản án ban đầu.

Bà bị đưa tới Nhà tù nữ Hô Hòa Hạo Đặc vào tháng 9 năm 2018.

Bài viết trước đó:
Một giáo viên ở Nội Mông Cổ bị kết án hai năm tù
Học viên Pháp Luân Công ở Nội Mông Cổ bị bắt giam và tra tấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/6/376748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/13/173239.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share