Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2018] Đầu tháng 9 năm 2018, mẹ của một công dân Canada đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Huệ Hà, một cư dân ở tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2016 khi đang tham dự buổi gặp mặt của các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Tại Đồn Công an Động Viên bà bị tra tấn và bị ép xem những đoạn phim tẩy não phỉ báng đức tin của bà.

Con gái bà, cô Lỗ Hồng Nhạn, một công dân Canada, đã kêu gọi thả mẹ cô tại một buổi lễ mít tinh ở Edmonton, Canada vào ngày 23 tháng 7 năm 2016.

Cô Lỗ nói: “Mẹ tôi đã bị biệt giam hơn 20 ngày. Ở đó không có giường mà chỉ có duy nhất một chiếc ghế bằng kim loại. Bà bị trói chặt vào ghế và liên tục bị tẩy não. Mẹ tôi hiện giờ rất yếu và không thể đi lại được.”

Hơn một tháng sau khi bà Trần bị bắt giữ, công an đã giam giữ hình sự bà và chuyển bà đến Trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang vào ngày 15 tháng 7.

Chính quyền không cho gia đình bà vào thăm và gọi điện thoại. Công an cũng lấy đi các tài sản cá nhân trị giá hơn 100.000 Nhân dân tệ của bà, đến ngày hôm nay vẫn chưa trả lại.

Để cứu mẹ, cô Lỗ và chồng đã thực hiện một hành trình xe hơi từ Edmonton đến miền Đông Canada để tìm kiếm sự giúp đỡ và ủng hộ. Họ cũng phát biểu tại nhiều cuộc mít tinh và tổ chức các cuộc họp báo về trường hợp của mẹ cô.

Toà án Dụ Hoa ở tỉnh Hà Bắc đã tổ chức hai phiên xử đối với bà Trần, vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 và 4 tháng 1 năm 2018. Chưa đầy 24 giờ trước mỗi phiên xử gia đình bà mới được thông báo.

Tháng 9 năm 2018, bà Trần nhận bản án 3,5 năm tù. Luật sư của bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thạch Gia Trang, nhưng không thể liên lạc được với Vương Phong, thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án.

Cô Lỗ nói rằng đã 11 năm cô không được gặp mẹ. Là một học viên Pháp Luân Công, cô phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và tra tấn nếu quay lại Trung Quốc. Hiện cô rất lo lắng cho mẹ của mình.

1f009aec60d0526b5b53a7f5867f8ce1.jpg

Cô Lỗ Hồng Nhạn kêu gọi giải cứu mẹ mình khỏi sự giam giữ phi pháp tại Trung Quốc trong một cuộc mít tinh tại Edmonton vào ngày 23 tháng 7 năm 2016

c0dab8b782ca8332453527d9f2370417.jpg

Cô Lỗ tham gia một cuộc họp báo ở Ottawa để kêu gọi trả tự do cho mẹ cô vào ngày 26 tháng 8 năm 2016

Bài liên quan:

Edmonton, Canada: Học viên Pháp Luân Công kêu gọi giải cứu mẹ tại buổi lễ mít tinh đánh dấu 17 năm bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/376885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/13/173241.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share