Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] Một cư dân ở thành phố Cẩm Châu đã chuyển đến thành phố Đại Liên sau khi anh tìm được một công việc mới là kỹ sư phần mềm. Sau đó công an đã gọi anh, yêu cầu anh nộp giấy tạm trú.

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, anh Lưu Tiếu Hùng đã nghỉ làm nửa ngày và đến đồn công an, sau đó anh bị bắt giữ và điện thoại bị tịch tu. Anh vẫn bị giam từ đó đến nay.

Theo báo cáo, công an đã nhắm đến anh Lưu, 32 tuổi, vì truyền rộng thông tin Pháp Luân Công trên mạng xã hội QQ và WeChat. Hiện anh đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi công an gửi hồ sơ của anh đến viện kiểm sát vào ngày 15 tháng 10. Công an cũng đe doạ gia đình anh rằng họ có thể kết án anh nhiều năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Do kiểm soát thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, nhiều học viên đã chuyển sang dùng mạng xã hội để lan truyền thông tin về cuộc bức hại.

Công an đã lục soát nhà anh Lưu hai lần và tịch thu máy tính cùng các sách Pháp Luân Công của anh.

Cha mẹ anh Lưu đã đi 240 dặm từ Cẩm Châu tới Đại Liên để đến đồn công an để yêu cầu thả anh. Họ phải chờ ở phòng tiếp dân từ 1 giờ sáng đến 8 giờ sáng, lúc này, một viên công an đi đến nói chuyện với họ. Anh ta đã từ chối tiết lộ tên và thông tin liên lạc của những người phụ trách vụ án.

Anh Lưu đã bị chuyển đến Trại tạm giam Đại Liên một ngày sau khi bị bắt giữ và gia đình không được phép vào thăm. Công an đã ghi hình cha mẹ anh khi họ từ chối rời đi và yêu cầu thả con trai.

Viện kiểm sát Khu Cao Tân Viên đã phê chuẩn việc bắt giữ anh Lưu vào ngày 20 tháng 8, và công an đã gửi hồ sơ của anh đến viện kiểm sát vào ngày 15 tháng 10.

Công tố viên Chu Đại Minh ban đầu cố ngăn cản luật sư của anh Lưu xem hồ sơ vụ án, nhưng anh ta đã thất bại do sự kiên quyết của luật sư.

Luật sư đã gửi thư ý kiến pháp lý của ông về việc không khuyến cáo bản cáo trạng chống lại thân chủ của mình đến viện kiểm sát vào ngày 28 tháng 10 (một bước bắt buộc theo luật Trung Quốc trước khi bản cáo trạng chính thức được nộp). Chu đã từ chối gặp ông và phủ nhận đã nhận được thư, trong khi thực tế hệ thống theo dõi giao nhận chỉ ra rằng nó đã được giao và có chữ ký của người nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173250.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share