Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Gần đây, ông Phùng Bảo Định, một người dân thành phố Côn Minh đã bị kết án ba năm ba tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản đàn áp. Ông đang kháng cáo bản án của mình.

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, ông Phùng Bảo Định đã nhận được phán quyết của Tòa án quận Tây Sơn. Luật sư của ông đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Côn Minh và yêu cầu tòa xét xử lại vụ việc hoặc bãi bỏ bản án.

Ngày 7 tháng 10 năm 2017, ông Phùng bị bắt vì dán các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 6 tháng 9 năm 2018, ông bị tòa án quận Tây Sơn đưa ra xét xử.

Công tố viên buộc ông tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một ‘cáo buộc chuẩn’ thường được dùng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều bạn bè của ông Phùng đã bị ngăn lại bên ngoài tòa án và bị cấm tham sự phiên xét xử.

Ông Phùng hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố An Ninh.

Ngoài bị kết án tù, ông Phùng còn bị phạt 1.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/17/375902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172954.html

Đăng ngày 26-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share