[MINH HUỆ 17-6-2018] Ngày 26 tháng 5 năm 2018, bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể được trình chiếu tại Hội trường Wallenberg thuộc Bảo tàng Östergötlands, một địa danh nổi tiếng ở thành phố Linköping, thủ phủ của tỉnh Östergötland, Thụy Điển.

Bộ phim do nhà làm phim người Vancouver, Leon Lee, đạo diễn. Ông từng được nhận Giải thưởng Peabody danh tiếng vào năm 2015. Bộ phim Thu hoạch Nhân thể (2014) dựa trên công trình của hai ứng viên giải Nobel Hòa bình người Canada, ông David Matas và ông David Kilgour, khi họ điều tra các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Báo cáo “Thu hoạch đẫm máu / Đại thảm sát – Phiên bản cập nhật (2016)” của đồng tác giả là ông Kilgour, ông Matas, và nhà báo điều tra Ethan Gutmann, xác nhận hơn 1.5 triệu tù nhân lương tâm – chủ yếu là các học viên môn tu luyện Pháp Luân Công – có thể đã bị giết hại để lấy nội tạng tại các bệnh viện nhà nước Trung Quốc từ năm 2000. Nội tạng của họ được quảng cáo trên các trang web của các cơ sở y tế Trung Quốc, và được bán cho các bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật cấy ghép.

Nâng cao nhận thức ở Thụy Điển

Ông Ilias Kotsambouikidis, người phụ trách buổi chiếu phim tại Linköping, cho biết: “Mục đích của chúng tôi là nâng cao tầm nhận thức. Nếu mọi người thực sự biết điều gì đang xảy ra, họ sẽ không chỉ đứng ngoài cuộc như vậy.” Ông Kotsambouikidis đưa ra một số ví dụ về những phát hiện mà hai ông Kilgour và Matas đã tiết lộ. Isarel và Đài Loan đã áp dụng luật mới cấm công dân du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Na Uy cũng đang soạn thảo một bộ luật tương tự.

Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.

Bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể được trình chiếu tại Nghị viện Thụy Điển vào năm 2016 và nhận được sự ủng hộ của nhiều Nghị sỹ từ các đảng phái chính trị khác nhau; họ cũng bày tỏ sẵn sàng đưa ra pháp chế để ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Cho dù tiến triển như vậy, nhưng tại Thụy Điển, sự thật về tội ác diệt chủng này vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

3b70a1dbb7da6a7016230a18132e289f.jpg

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tờ Linköpings-Posten đăng bài báo có tiêu đề: “Vạch trần nạn buôn bán tạng người” đãmời độc giả ở Linköping, một thành phố của Thụy Điển, tới xem bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể.

Ông Kotsambouikidis viết trong một bài báo đăng trên tờ Linköpings-Posten, một tuần báo địa phương, ngày 23 tháng 5, rằng: “Người dân Thụy Điển vẫn còn chưa hay biết sự việc này. Vì vậy, chúng tôi xin mời tất cả các chính trị gia tham dự buổi trình chiếu bộ phim tài liệu này với hy vọng sẽ đưa ra được một kế hoạch ngăn chặn sự lạm dụng này ở Trung Quốc.”

Tiếp theo buổi chiếu phim tại Bảo tàng Östergötlands thành phố Linköping là một cuộc thảo luận sôi nổi, trong đó, đại diện của các tổ chức chính trị địa phương, các nhà hoạt động nhân quyền, và người dân đề xuất các phương án để chung sức và phổ biến cho cộng đồng địa phương về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các ý tưởng được bàn đến gồm tổ chức hội thảo, tăng cường chiếu phim, và tiếp cận các chính trị gia ở cấp tỉnh thành.

Một phụ nữ đề xuất nên thường xuyên phát sóng bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể trên truyền hình trung ương và địa phương để nhắc nhở mọi người về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và thức tỉnh lương tâm họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/17/170802.html

Đăng ngày: 21-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share