Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Châu Á

[MINH HUỆ 2-5-2018] Tại Hội nghị của Hội Niệu khoa Châu Á lần thứ 16 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản trong thời gian từ ngày 18 – 22 tháng 4, hơn một trăm bác sỹ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại diện đến từ Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT) đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc ngăn chặn các hoạt động cấy ghép tạng bất hợp pháp. Theo những khuyến nghị từ TAICOT, Hiệp hội Ngăn ngừa Cấy ghép Tạng Trung Quốc (CACOT) đã có kế hoạch thúc đẩy việc sửa đổi luật nhằm cấm người dân Nhật Bản tham gia vào các hoạt động cấy ghép tạng vô nhân đạo tại Trung Quốc.

08085a2d2197eb422d3505a582ae6334.jpg

Tiến sỹ Takano lên án tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ

Trả lời phóng viên, Tiến sỹ Takano cho biết: “Tôi phản đối việc lấy tạng cấy ghép phi đạo đức. Cho dù chúng ta sống ở đất nước nào đi chăng nữa thì không ai có thể vì sự sinh tồn của mình mà được phép làm hại người khác.”

2d68cb5aad4a60e74b9b6a81a101a98a.jpg

Phỏng vấn Tiến sỹ Hein Van Poppel, Chủ tịch Khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Đại học Gasthuiberg, Katholieke Katholieke Universiteit (KU) Leuven

Tiến sỹ Hein Van Poppel, Chủ tịch Khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Đại học Gasthuiberg đã trả lời phóng viên: “Du lịch ghép tạng không nên tồn tại. Đó là những gì mà chuyên gia tiết niệu chúng tôi đã nghe ở Châu Âu. Tôi hy vọng các quan chức chính quyền có thể tham gia quản lý vấn đề này.”

Tiến sỹ Hoàng Thiên Phong, Tổng thư ký TAICOT cho biết các cuộc điều tra quốc tế đã cho thấy sự thiếu minh bạch trong hệ thống hiến tạng ở Trung Quốc Đại lục và các tù nhân lương tâm đã trở thành nguồn cung cấp tạng chính cho các hoạt động cấy ghép. Ông nói rằng đó là một tội ác và vi phạm nghiêm trọng đạo đức ghép tạng. Ông phát biểu: “Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về tra tấn, nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất là các học viên Pháp Luân Công.”

aa6eb59d919450b214df943e0fdc00d9.jpg

Ông Kaihei, Giám đốc điều hành công ty thiết bị y tế Nhật Bản (bên trái) và Tiến sỹ Hoàng Thiên Phong

Sau khi đọc các kết quả nghiên cứu lên quan đến việc thu hoạch tạng của ĐCSTQ, ông Kaihei, Giám đốc điều hành một công ty thiết bị y tế Nhật Bản đã trả lời phóng viên: “Thật vô cùng nguy hiểm khi các bệnh nhân tới Trung Quốc và thực hiện cấy ghép một cách nhanh chóng với chi phí thấp như vậy.”

83277e809b5737d55388612f90ef5d88.jpg

Tiến sỹ Noor Ashani Bin Yusoff (đầu tiên từ trái sang) và các thành viên của TAICOT (Ảnh chụp từ Facebook cá nhân của Tiến sỹ Noor Ashani Bin Yusoff)

Tiến sỹ Noor Ashani Bin Yusoff của Bệnh viện Kuala Lumpur kiên quyết đứng lên phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Ông đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với TAICOT bằng cách ký tên thỉnh nguyện và đăng tải thông tin trên trang facebook cá nhân của mình.

Theo một tình nguyện viên của Hiệp hội Ngăn ngừa Cấy ghép Tạng Trung Quốc (CACOT), một bác sỹ cấy ghép thận ở Hokkaido đã biết về vấn nạn cấy ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc từ lâu. Ông đã kiểm tra nhiều bệnh nhân được cấy ghép thận ở Trung Quốc và nhận thấy rằng tất cả thận của họ đều được lấy từ những người hiến tạng trẻ tuổi và khỏe mạnh. Bác sỹ này và hầu hết các bác sỹ Nhật Bản đã biết đến tội ác này được một thời gian. Tất cả họ đều không đồng tình với việc cưỡng bức thu hoạch tạng và thành tâm mong muốn tội ác này sẽ sớm kết thúc.

873360e773e1afd48de5d50118d8af0e.jpg

Bà Toshimi Ida, thành viên Hiệp hội Ngăn ngừa Cấy ghép Tạng Trung Quốc

Bà Toshimi Ida, thành viên Hiệp hội Ngăn ngừa Cấy ghép Tạng Trung Quốc đã chỉ ra rằng nhiều bác sỹ đã đích thân nói với bà rằng họ đều biết về ngành công nghiệp ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Luật pháp Nhật Bản hiện tại không quy định một cách rõ ràng đối việc cấm du lịch ghép tạng ở nước ngoài. CACOT đã có kế hoạch áp dụng kinh nghiệm của TAICOT và đệ trình thư tới Nghị viện Quốc gia Nhật Bản về việc sửa đổi luật du lịch ghép tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/2/364833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/5/169588.html

Đăng ngày 10-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share