Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2018] Bà Thôi Nguyên Xương, một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi tại thành phố Nghi Xương, gần đây đã bị một viện kiểm sát tại tỉnh Hồ Bắc truy tố vì phân phát tài liệu thông tin liên quan đến Pháp Luân Công, đức tin của bà.

Cáo trạng đối với bà Thôi Nguyên Xương xuất hiện vào giữa chiến dịch “đả hắc trừ ác” – trấn áp các băng nhóm tội phạm của chế độ cộng sản. Cảnh sát trước đó đã đe doạ bà Thôi rằng do không có băng nhóm tội phạm địa phương, nên thay vào đó họ sẽ chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng chỉ ra rằng bà Thôi đứng đầu trong danh sách của họ.

Bà Thôi Nguyên Xương đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại một tạm xe buýt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn bà đến tận 9 giờ tối trước khi để bà về nhà. Hai ngày sau, họ đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Họ cũng lấy dấu vân tay của bà và chụp ảnh bà.

Tháng 4 năm 2018, bà đã bị cảnh sát quản thúc tại nhà. Sau đó họ đã bác bỏ vụ kiện của bà sau khi ép bà phải ký vào tuyên bố thừa nhận rằng bà đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khi dân cư. Nhưng đến tháng Chín, cảnh sát thông báo cho bà Thôi rằng bà đã bị truy tố và hiện đang phải đối mặt với một phiên xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/26/374978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/3/172698.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share