Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-9-2018] Một số học viên đã thảo luận về việc liệu có nên nuôi một chú chó nhỏ trong nhà của học viên mà chúng tôi học Pháp cùng nhau không. Những người phản đối ý tưởng này cho rằng động vật không được phép nghe Pháp. Những người đồng tình thì nói rằng vì con gái của đồng tu đó không phải là học viên, cô ấy muốn nuôi một con chó và chúng ta nên phù hợp với xã hội người thường.

Chúng ta nên nghe theo ai? Ai mới là người định đoạt?

Một số học viên địa phương có nuôi thú cưng trong nhà. Con chó của một học viên bị chết trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng thay vì xem đó là điểm hóa, cô lại mua một con chó con khác. Cô cho nó ăn thức ăn ngon, mặc quần áo, đi giầy và luôn luôn kể về việc nó khôn như thế nào. Khi các học viên khác khuyên cô không nên nuôi chó ở trong nhà, cô lấy cớ rằng gia đình của cô muốn thế.

Về việc nuôi những động vật nhỏ, Sư phụ đã giảng:

“Bất sát, bất dưỡng nó có một nguyên nhân. “Bất sát” thì người tu luyện đều minh bạch rồi, “bất dưỡng” thì ở đây có hai đạo lý, một là khi tu luyện những động vật này dễ đắc linh khí. Nếu ngay lập tức đắc được linh khí, nói không chừng nó sẽ làm rất nhiều chuyện xấu. Trung Quốc có câu nói xưa gọi là “đã thành tinh”. Bản thân động vật là không được phép tu luyện. Còn một điều nữa chính là nuôi những thứ này rất nhọc tâm, sẽ bị phân tâm, nghĩ tới nó cũng là chấp trước, sẽ ảnh hưởng tu luyện. Đương nhiên đối với người tu luyện mà giảng, rất thích động vật cũng là một loại chấp trước.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải tuân theo lời dạy của Sư phụ để xứng đáng là đệ tử của Ngài, và chỉ như vậy chúng ta mới có thể đồng hóa với Pháp. Khi chính quyền Trung Quốc tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, gia đình một số học viên đã không cho phép họ tiếp tục tu luyện. Các học viên có nên nghe theo người thường không? Trong tu luyện, đệ tử Đại Pháp đóng vai chính, đệ tử Đại Pháp mới là người định đoạt. Có đồng tu nào lại bỏ vai chính, đi đóng vai phụ đâu?

Trên đây là chút thể ngộ nông cạn của tôi, có điểm nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/1/373165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/21/171986.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share