Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2018] Một học viên Pháp Luân Công gần đây đã phải đứng trong suốt phiên xét xử mặc dù bà ở trong tình trạng sức khỏe yếu. Thẩm phán trưởng một mực cho rằng bà đang giả vờ ốm và từ chối cho bà nghỉ ngơi. Mãi bốn giờ sau ông ta mới cho hoãn phiên xét xử.

Bà Cao Thúy Phương ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị bắt giữ vì dán áp phích có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở một ngôi làng thuộc huyện Tầm Điện vào ngày 29 tháng 8 năm 2018.

Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cao bị giam trong Trại tạm giam Côn Minh kể từ khi bị bắt giữ. Lính canh không cho phép gia đình gửi các nhu yếu phẩm hàng ngày, cũng như tiền cho bà để bà mua những thứ cần thiết. Do không đủ đồ ăn và phải chịu áp lực căng thẳng của việc bị bức hại, thân thể bà Cao bị suy yếu nghiêm trọng, tâm tình trở nên bất ổn, cổ bị sưng viêm, chân tay vô lực.

Bà gần như chỉ chực ngất xỉu ngay sau khi bị đưa tới tòa Tòa án huyện Tầm Điện vào ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, thẩm phán Chương Vân Giang từ chối hoãn phiên xét xử để bà Cao hồi phúc sức khỏe.

Do luật sư của bà Cao liên tục yêu cầu, cuối cùng thẩm phán Chương buộc phải triệu một bác sỹ tới kiểm tra cho bà Cao. Bác sỹ cáo buộc bà Cao đang giả có bệnh, và Chương ra hiệu tiếp tục phiên xét xử.

Công tố viên nói rằng có ba người dân nhìn thấy bà Cao treo áp phích, nhưng ông ta từ chối gọi nhân chứng của mình tới tòa án để đối chất. Sau đó luật sư của bà Cao đã yêu cầu được xem video của cảnh sát thẩm vấn nhân chứng. Thẩm phán Chương đã cho hoãn phiên tòa để luật sư có thể xem lại đoạn video.

Luật sư phát hiên ra rằng trong video đó, nhân chứng đang nhìn cảnh sát với vẻ bối rối trong khi các cảnh sát khác nhanh chóng hoàn thiện xong hồ sơ buổi thẩm vấn. Theo nguồn tin bên trong, cảnh sát Lý Học Hoa đã đi khắp làng để cố tìm ra ai là người đã treo những tấm biểu ngữ đó và cuối cùng cũng tìm được ba người mù chữ để làm nhân chứng truy tố bà Cao.

Thẩm phán Chương ban đầu nói với luật sư của bà Cao rằng tám người trong gia đình bà Cao được phép tham dự phiên tòa, nhưng vào ngày diễn ra phiên xét xử, ông ta đã không cho cha và các chị em gái của bà vào phòng xử. Chỉ có chồng, mẹ, và hai con của bà được vào trong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171828.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share