Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2018] Ngày 23 tháng 8 năm 2018, cô Lý Khánh Hoa, một cựu nhân viên kế toán ở tỉnh Quảng Đông đã bị xét xử vì gửi một bức thư với thông tin về Pháp Luân Công cho một đồng nghiệp vào năm ngoái. Luật sư của cô đã biện hộ vô tội cho cô.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

2018-7-17-mh-guangzhou-liqinghua--ss.jpg

Cô Lý Khánh Hoa

Cô Lý Khánh Hoa, 49 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và tin rằng môn tu luyện đã chữa khỏi bệnh trầm cảm và các bệnh khác của cô.

Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, cô đã bị bức hại nhiều lần vì những nỗ lực kiên trì để chia sẻ về môn tu luyện. Cô cũng bị mất việc và chồng cô buộc phải ly dị cô.

Trước khi bị xét xử ở Toà án quận Hải Châu thuộc thành phố Quảng Châu, cô đã bị giam giữ một năm tại Trại tạm giam quận Việt Tú sau lần bắt giữ gần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Trong phiên toà, luật sư của cô đã chỉ ra rằng bức thư cô gửi cho đồng nghiệp của mình và các tài liệu Pháp Luân Công khác liên quan bị tịch thu ở nhà cô không chứng minh cho tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, vì công tố viên cũng không thể xác định được hành động của cô Lý đã phá hoại việc thực thi pháp luật nào, hay gây thiệt hại gì.

Luật sư của cô cũng lập luận rằng chưa từng có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết tội đối với Pháp Luân Công, và đó là quyền tự do tín ngưỡng và biểu đạt của thân chủ anh khi tu luyện Pháp Luân Công cũng như truyền bá thông tin về môn tập, và đây là những quyền hiến pháp của cô ấy.

Thẩm phán đã hoãn phiên toà mà không đưa ra phán quyết.

Gia đình cô Lý và cha mẹ chồng trước của cô đã tham dự phiên toà. Họ đánh giá cao sự bảo vệ của luật sư, điều này giúp họ hiểu rằng cô Lý không vi phạm bất kỳ luật nào và vô tội khi kiên định với đức tin của mình.

Báo cáo trước đó:

Cô Lý Khánh Hoa, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Châu bị giam giữ gần một năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171802.html

Đăng ngày 11-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share