Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-8-2018] Ông Lưu Phúc Bân đã không thể ăn uống được trong 14 tháng qua kể từ tháng 6 năm 2017. Ông có dấu hiệu suy đa tạng và cử động rất khó khăn.

Hiện tại ông Lưu đang thi hành bản án mười năm tù chỉ bởi không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để chữa trị cho ông nhưng ban quản lý Nhà tù Thái Lai liên tục từ chối yêu cầu của họ.

Có thông tin về việc họ chuyển ông Lưu từ Nhà tù Thái Lai đến Nhà tù Thất Đài Hà ở tỉnh Hắc Long Giang, cùng với nhiều học viên Pháp Luân Công khác và hơn 1.000 tù nhân vào ngày 17 tháng 8 năm 2018.

Theo thông tin từ gia đình ông, sau khi đến thăm ông tại Nhà tù Thất Đài Hà, ông vẫn không ăn được và cơ thể rất yếu. Hơn nữa, ông không thể tự đi lại được và cần có người dìu. Cân nặng của ông bị giảm sút nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 30 kg. Gia đình ông đang rất lo lắng cho ông.

Báo cáo liên quan:

Gia đình đòi thả tự do cho học viên bị giam giữ

Một cư dân Đại Khánh suy sụp thể chất trong tù vẫn đang đợi được thả để điều trị y tế

Một người đàn ông đang tuyệt thực không được điều trị y tế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/31/373177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/4/171765.html

Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share