Bài của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 22-8-2018] Ngày 18 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã giới thiệu Pháp Luân Công tại Chợ Healthy Customs ở Helsingør. Chợ Healthy Customs là chợ lâu đời, có từ thế kỷ 19 ở Helsingør, một thành phố cảng ở miền Đông Đan Mạch nhìn ra Eo biển Øresund.

Trong trang phục áo vàng, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện truyền thống này cho người mua sắm. Nhiều người bị cuốn hút trước những bài công pháp đẹp mắt và âm nhạc nhẹ nhàng. Một số còn học các bài công pháp trong sự kiện này.

dd4a1e15e5f7dbc21bf74d2173d6f831.jpg

Một nhóm thanh niên học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trẻ theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp một hồi lâu. Một học viên nói với họ rằng Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe, giúp thăng hoa tinh thần và dạy nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Cặp đôi này học rất nhanh. Người đàn ông cho biết anh cảm nhận là có cơ chế gì kéo căng và chùng trong khi tập các bài tập. Anh hỏi các học viên có đúng là có cơ chế ấy trong bài tập này không. Anh ấy nói: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng mạnh mẽ và tích cực!” Cậu con trai năm tuổi của cặp đôi này cũng học các bài công pháp. Họ đã lấy thông tin liên lạc để luyện công tập thể và dự định tham gia nhóm luyện công của Pháp Luân Công sớm nhất có thể.

Một phụ nữ từng tập Yoga nói với một học viên Pháp Luân Công: “Tôi là kiểu người có khả năng cảm nhận được năng lượng. Năng lượng của bài tập của bạn cực kỳ mạnh mẽ và dễ chịu! Tôi sẽ nghiên cứu tài liệu giới thiệu và học các bài tập của các bạn.”

“Bạn đã chọn đúng nơi rồi đó”, một phụ nữ lớn tuổi chỉ vào Sveasøjlen, một chuyên mục báo tri ân Thụy Điển vì đã trợ giúp người tị nạn từ Đan Mạch trong Thế Chiến thứ hai, cũng là Ngày Giải phóng [Đan Mạch]. “Nó tượng trưng cho hòa bình và công lý.” Bà đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ nhiều năm trước. Bà nhận định: “Thật khủng khiếp! Tôi không biết cuộc bức hại vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Họ còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống nữa!” Người phụ nữ đồng ý với các học viên rằng không một quốc gia nào nên giữ im lặng về vấn đề này chỉ vì lợi ích kinh tế của bản thân họ. Bà hy vọng sẽ thấy nhiều người hơn nữa đứng lên giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/22/372749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/24/171633.html

Đăng ngày 28-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share