Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand, Úc, Pháp và Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-8-2018] Du khách tại các điểm du lịch nổi tiếng và các sự kiện địa phương trên khắp thế giới thường trông thấy các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người có thể tự hỏi mục đích của họ là gì. Câu trả lời mà các học viên đưa ra rất đơn giản: họ muốn nhiều người hơn nữa biết đến lợi ích của môn tu luyện tự thân Pháp Luân Công, đồng thời, họ muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc và kêu gọi hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại này.

Bản tin này bao gồm năm sự kiện Pháp Luân Công diễn ra trong tuần qua tại New Zealand, Úc, Pháp, và Hoa Kỳ.

Auckland, New Zealand

Vào hôm thứ Bảy tuần trước, các học viên đến từ Auckland, New Zealand đã tổ chức một sự kiện tại Hội chợ địa phương Polynesia ở Otara.

94b929080d89b8f306d2fa206b7c0308.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại Hội chợPolynesianở Otara

9558f8a051666263c7241052afe7ef1e.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

90d313a029ca651eb8dbe3a136f7ea68.jpg

Một nhiếp ảnh gia đến từ Stuff, một trang thông tin lớn nhất ở New Zealand, đang quay phim sự kiện của các học viên

Bên cạnh việc trình diễn các bài công pháp, các học viên còn trò chuyện với công chúng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người hỏi xem họ có thể trợ giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng này bằng cách nào.

Ông Poto Turu, một cư dân Maori, nói với các học viên rằng ông hiểu rất rõ Pháp Luân Công và rất yêu thích môn tập này.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ tới để học môn này”, ông nói.

Ông cũng đề nghị giúp đỡ tìm một căn phòng trong tòa nhà quốc hội địa phương để các học viên tổ chức một buổi hội thảo miễn phí.

“Tôi có thể giúp quảng bá hội thảo này và mời mọi người tới học các bài công pháp”, ông Poto Turu cho biết. “Pháp Luân Công sẽ mang lại sức khỏe và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.”

Brisbane, Úc

Kangaroo Point là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Queensland. Khi những chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc dừng tại Kangaroo Point, điều đầu tiên họ nhìn thấy là các bảng trưng bày của các học viên Pháp Luân Công giải thích chân tướng về môn tu luyện và cuộc bức hại. Những thông tin này thường không thể có được ở Trung Quốc, do sự kiểm duyệt và phong tỏa thông tin của chính phủ nước này.

6999010df95fbfd4e1592b14fedcd2f4.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin trên các tấm áp phích của các học viên

Nhiều người Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi biết rằng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghe được từ các phương tiện truyền thông nhà nước ở Trung Quốc. Họ thường cảm ơn các học viên đã mang tới họ những thông tin này và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với sự kháng nghị ôn hòa của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc như vậy.

“Đó chính là sức mạnh của đức tin” – những du khách Trung Quốc thường hay nói câu này.

Paris, Pháp

Mùa hè năm nay, ngày nào các học viên tại Pháp cũng tới Tháp Eiffel để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng tiếp cận để giúp du khách Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

1680799d22eba2dec02fdfe4dcc6dd70.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Công gần khu vực Tháp Eiffel

Theo bà Quân, một học viên Pháp Luân Công, hiện nay, rất nhiều người Trung Quốc đã hiểu rõ chân tướng.

“Hiện nay, ngày càng có nhiều người can đảm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với chúng tôi”, bà Quân nói. “Một hôm, một du khách Trung Quốc bước ra khỏi nhóm của ông, giơ hai tay lên và hô to câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần. Điều này hết sức xúc động.”

Bà nói thêm: “Thực ra, ngày nào cũng có người Trung Quốc nói với tôi rằng, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

“Một số người Trung Quốc nghĩ chúng tôi được trả tiền để có mặt ở đây”, bà tiếp tục. “Khi đó, tôi nói với họ rằng tất cả chúng tôi đều là những tình nguyện viên. Nhiều người trong số chúng tôi dùng thời gian nghỉ trưa của mình để đến đây.”

“Tôi thường nói với họ rằng nếu không vì cuộc bức hại thì chúng tôi sẽ không ở đây đâu. Quá nhiều người đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và từ đó có những hiểu nhầm đối với Pháp Luân Công. Trách nhiệm của chúng tôi là làm sáng tỏ sự thật này.”

Bà Cảnh, một học viên khác, cảm thấy hạnh phúc khi nhiều người Trung Quốc đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Rất ít người thích ĐCSTQ”, bà Cảnh cho biết. “Họ kể với tôi đủ thứ chuyện về tham nhũng của ĐCSTQ. Thật dễ dàng thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

New York, M

Thứ Bảy tuần vừa rồi, các học viên ở Queens, thành phố New York, đã lập một quầy thông tin tại Chợ đêm Quốc tế Queens tổ chức tại Công viên Flushing Meadows Corona, để giới thiệu Pháp Luân Công tại sự kiện mùa hè nổi tiếng này.

Một số du khách đã muốn học các bài công pháp. Một phụ nữ địa phương đã nói với các học viên rằng bà đang tìm một môn khí công để trị bệnh. Sau khi một học viên giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công, bà rất hào hứng và muốn học các bài công pháp ngay tại đó.

91f13b2d3fe640b42eea84553a34bb46.jpg

e39d0c4011947b739f3977d47fa6623c.jpg

Biểu diễn của đội trống lưng tại Chợ đêm Quốc tế Queens

2eb2dde2a4f6f6da0610f50976753f9d.jpg

Một gia đình nhận tờ rơi giới thiệu từ một học viên

812322a559b8126dc23f3a2c61815120.jpg

Người dân học các bài công pháp tại chợ đêm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/19/372644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171583.html

Đăng ngày 23-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share