Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-8-2018] Bà Archana Panta, người tổ chức Lễ Diễu hành Ngày Ấn Độ Toàn cầu, đã ấn tượng bởi nhóm Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành được tổ chức tại Fremont, California vào hôm Chủ Nhật tuần trước.

“Họ hòa ái và tràn đầy năng lượng”, bà nói. “Trang phục màu sắc tươi sáng của họ thật ấn tượng. Tôi cảm ơn họ, và tôi hy vọng sang năm họ sẽ lại đến để biểu diễn trong sự kiện này.”

d8124ccb05cbe5e8c46555cca2e319db.jpg

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành

61ea0bd6e052147ff010526c13895c6a.jpg

Đội trống lưng của đoàn Pháp Luân Đại Pháp

75b7e5b4c8a390f3b5f536b12a13dfda.jpg

Một học viên được phương tiện truyền thông phỏng vấn

2e95016d82c75a4c5063e28f63477b85.jpg

Khán giả chụp ảnh cùng đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp

b9d40c2daaf7733b8ff87c4c755786a1.jpg

Khán giả vẫy tay chào các học viên Pháp Luân Đại Pháp

6be4bd2eb196403314b1f79b3102241f.jpg

Trình diễn các bài công pháp phía trước sân khấu của người dẫn chương trình

cc53f0ad4854d9b8bfd4cca767a1f038.jpg

Biểu diễn trống lưng trước sân khấu của người dẫn chương trình

Ông Deepak Chhabra, người chủ trì sự kiện, cũng khen ngợi màn trình diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp và rất vui vì ông đã mời họ.

“Họ thật xuất sắc”, ông nói. “Màn trình diễn công pháp và chơi trống lưng đều rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên họ tham gia lễ diễu hành này. Tôi hy vọng từ giờ trở đi năm nào họ cũng sẽ tới.”

235eda1aa3004b9de6bf9d41bd88db99.jpg

Chủ trì của sự kiện, ông Deepak Chhabra, khen ngợi các màn trình diễn của học viên

5db871666a09e38cb705b8641e275e1f.jpg

Ông Chris Murchy (thứ hai bên trái), một trong những nhà tổ chức, cũng giơ ngón tay cái lên hưởng ứng nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Ông mời các học viên đến biểu diễn vào năm sau.

Sau cuộc diễu hành, các học viên dựng một quầy thông tin để giới thiệu môn tu luyện tự đề cao bản thân này cho công chúng, và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra suốt 19 năm qua ở Trung Quốc.

b6e8649fc46aa0d462402d9c9cf3aaf9.jpg

54ef5503312d17dc14fc0fc92e08e8c7.jpg

Khán giả dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

b988a5365f65408e6c21f05025ead81c.jpg

Hãng truyền thông địa phương phỏng vấn một học viên

Bà Thịnh đến từ Trung Quốc rất vui khi biết rằng một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp miễn phí sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8.

“Tôi thực sự may mắn khi gặp các bạn hôm nay”, bà Thịnh nói. “Tôi đã thử tự học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, nhưng có một số động tác tôi chưa rõ lắm. Giờ thì tôi có thể chỉnh lại mấy động tác đó tại hội thảo.”

“Cha tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã rất muốn học”, bà nói thêm. “Tôi rất nóng lòng mong đến hội thảo!”

Ông George, đến từ Ấn Độ, là một người yêu thích thiền định và cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

“Thiền định vô cùng hiệu quả”, ông nói. “Đây là chính lộ. Tôi sẽ đến dự hội thảo này.”

Cô Zara, cư dân địa phương, cho hay cô tin rằng các bài công pháp sẽ làm giảm căng thẳng và lo lắng.

“Đây là lý do tôi đăng ký tham dự hội thảo”, cô giải thích. “Tôi muốn tu luyện bản thân, và tôi muốn có một tâm trí sáng suốt. Tôi tin các bài công pháp sẽ giúp làm được điều này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/20/372685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171588.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share