Bài viết của các học viên tại Canada

[MINH HUỆ 19-8-2018] Cuộc đua thuyền Royal St. John năm nay, vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, đánh dấu kỷ niệm 200 năm sự kiện đua thuyền tại thành phố St. John, Canada. Ngoài việc tổ chức các cuộc thi chèo thuyền hàng năm trên Hồ Quidi Vidi, Cuộc đua thuyền còn tổ chức hàng trăm gian hàng, bao gồm các nhóm ẩm thực, giải trí, xã hội và nhân đạo.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tạo điều kiện cho khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện thiền định phổ biến này và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

beeb6eebdde92414dbc5e23b3afcea02.jpg

Khách tham quan học các bài công pháp thiền định tại quầy Pháp Luân Đại Pháp ở Cuộc đua thuyền Royal St. John

Hàng năm, có khoảng 50.000 người tham dự Cuộc đua thuyền Royal St. John.

Những người dừng lại tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã bày tỏ sự quan ngại và ủng hộ cho các học viên đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại ở quốc gia này. Một phụ nữ có tên Allison cho biết cô cảm thấy nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang xảy ra ở Trung Quốc là rất tàn ác.

d8453e1abe4dfcc6a179f273449b1704.jpg

Cô Allison cho hay cô thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Cô Susan, một người dân bản địa ở tỉnh Newfoundland và Labrador, nói: “Chúng ta có thể tự do tu luyện mà không bị bức hại [ở Canada].” Cô cũng lên án tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Quốc.

Anh Matthew, sinh ra và lớn lên tại Newfoundland, mới hoàn thành các nghiên cứu bậc đại học của mình trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị ở một tỉnh khác của Canada. Anh về thăm quê và tham dự Cuộc đua thuyền này. Là một người theo Đạo Cơ đốc, anh Matthew hiểu được ý nghĩa của việc có đức tin và đứng lên vì tự do tín ngưỡng.

Anh nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhịp độ nhanh đến nỗi chúng ta không có thời gian để lặng yên và tĩnh tại. Chúng ta không đủ thời gian cảm nhận tâm hồn của chính mình. Bất kể chúng ta tin vào điều gì, nhưng nếu mọi người bị ngược đãi chỉ vì tu luyện pháp môn nào đó, thì điều đó không đúng. Tất cả mọi người nên được đối xử một cách tôn trọng và chân thành. Tôi đánh giá cao việc nâng cao nhận thức của các bạn.“

27b856692546592a1aa36289425a75f5.jpg

Anh Matthew, một người theo Đạo Cơ đốc, rất vui khi thấy nhóm Pháp Luân Đại Pháp phơi bày cuộc bức hại tự do tín ngưỡng của Trung Quốc


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/19/171568.html

Đăng ngày 22-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share