Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-8-2018] Hàng năm, kỳ quan thiên nhiên tại Thác Niagara thu hút 14 triệu du khách đến tham quan. Từ tháng 7 năm nay, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã đến điểm du lịch nổi tiếng này để giới thiệu Pháp Luân Công cho khách du lịch.

Các học viên, trên khoảng ba hay bốn chiếc xe hơi, di chuyển từ Toronto đến địa điểm này mất khoảng 1.5 giờ đồng hồ vào thứ Bảy hàng tuần. Nhiều du khách mà họ nói chuyện rất hào hứng muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công, và sau đó đều bày tỏ sự cảm ơn đối với các học viên.

2836073a5669a3b7867cabed4555f367.jpg

Thác Niagara

3a6abf5506213d58f1eb80e7fed84b3b.jpg

025568dd2bdf00998c21f3cc78867b58.jpg

Các học viên luyện bài tọa thiền

1e2f05f8cd18117a07bd3d545ded73f7.jpg

bf7ac14b47af4487c1d8511b5e11d350.jpg

8951e9b417d51cfc2fef780a502673e3.jpg

Du khách học Pháp Luân Công

Vào ngày 18 tháng 8, có khoảng gần 30 du khách học các bài công pháp. Một số người khi được phỏng vấn đã nói rằng họ cảm thấy rất khoan khoái sau khi luyện các bài công pháp, và một số người cho biết họ sẽ tiếp tục tập luyện sau khi về nhà. Những người khác cho hay họ thực sự ấn tượng khi thấy mình có thể tĩnh lại ở một nơi náo nhiệt như vậy.

Sau khi một phụ nữ hoàn thành các bài công pháp, bà hỏi bà cần trả bao nhiều tiền. Khi bà biết việc hướng dẫn các bài công pháp hoàn toàn miễn phí, bà đã nói: “Điều này thực sự hiếm thấy! Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

994bbde0919c9f4e6653bea7bee1d369.jpg

2af57e79086944656aaffe91191a1e27.jpg

4398168c74d15bb47ea9e800af376066.jpg

Du khách học Pháp Luân Công

“Sự tĩnh tại của họ làm tôi chú ý”

7b8d93d7c68da937d739aea87c650c7d.jpg

Cô Neshia đến từ Brampton, Canada, học Pháp Luân Công

Cô Neshia đến từ Brampton, Canada, khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp, cô đã hỏi xin một tờ rơi giới thiệu. Sau khi đọc tờ rơi này một cách cẩn thận, cô quyết định học Pháp Luân Công.

Cô nói: “Sự tĩnh tại của họ làm tôi chú ý. Cuộc sống này có quá nhiều phiền toái. Tâm trí tôi thường phải lo nghĩ nhiều thứ và đôi khi tôi bị mất ngủ. Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp tôi bình tâm, và thanh lọc cả thân lẫn tâm mình, để có thể có một công việc và một cuộc sống tốt. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy nó.”

Cô Neshia là cố vấn tâm lý tại một trung tâm cộng đồng. “Dịch vụ tôi làm tại nơi làm việc là dành cho những người có bệnh về tinh thần. Tôi cần có đủ sức khỏe tinh thần để làm tốt công việc của mình. Bởi vậy tôi đã quyết định học Pháp Luân Công.”

Sau khi học các bài công pháp, cô nhận xét: “Tôi cảm thấy rất tốt và rất thoải mái. Tôi sẽ tham gia nhóm luyện công ở điểm luyện công trong thành phố chúng tôi.”

“Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi học các bài công pháp”

aa764f397a7ef6f9657fa4f5c0866ab0.jpg

Du khách có tên Gustavo

Ông Gustavo di cư từ Chile sang Hoa Kỳ cách đây 30 năm, ông điều hành một doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Sau khi học xong các bài công pháp, ông chia sẻ: “Áp lực từ công việc quá lớn đến nỗi đôi khi tinh thần tôi rất căng thẳng và cần được thư giãn. Đây là một môn tập rất tốt. Sau khi tập xong các bài công pháp này, tôi tràn đầy năng lượng. Tôi cũng biết có phiên bản tiếng Tây Ban Nha của cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi phải tìm được phiên bản đó sau khi về nhà.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục học trên mạng”

48180fa68ab531ae7dff0d1501088715.jpg

Fatima (thứ nhất từ trái sang) và các bạn cùng lớp tại trại hè

Fatima đến từ Toronto và các bạn cùng lớp tham gia một trại hè của trường và gặp các học viên Pháp Luân Công tại Thác Niagara. Họ bắt đầu học các bài công pháp.

Khi phóng viên hỏi Fatima về cảm nhận của mình, cô nói: “Thật tuyệt! Nó rất tốt!” Họ cũng cùng học cách nói câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” bằng tiếng Trung Quốc.

Fatima nói: “Chúng tôi đã học Pháp Luân Công được một lúc rồi. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ tiếp tục học trên mạng.”

9bd1a4230f18998ea538903e92671d6b.jpg

Du khách Edyta học Pháp Luân Công. Cô nói rằng cô sẽ giới thiệu môn tập này với những người khác.

fba57b7a494d552b5fdab9f97d4bf1cd.jpg

Các sinh viên đại học, Cole (bên phải) và Chris (bên trái) đến từ Boston, học Pháp Luân Công. Họ cảm thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là điều không thể tưởng tượng nổi. Họ ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

dfcb76e54214188ad4f62ac0a133cfd2.jpg

Raisa 8 tuổi và em gái học tọa thiền. Cháu bé nói: “Cháu thấy rất thích. Cháu chưa bao giờ tập lâu như vậy. Cháu cảm thấy sảng khoái và thư giãn.”

67c11d3444a79e5529ab15d64094f211.jpg

Anh Ryan Smith cùng vợ và con gái đến từ Ohio. Họ học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

52eb3b59007652185147959f72901b53.jpg

Mica (bên phải) cùng mẹ đến từ Peru. Mica nói: “Tôi cảm thấy sảng khoái sau khi học các bài công pháp. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện sau khi về nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171617.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share