Bài viết của các đệ tử Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 23-8-2018] Ban tổ chức của Lễ hội Đa Văn hóa Bờ biển Vàng 2018 lại một lần nữa chào đón nhóm Pháp Luân Đại Pháp đến tham gia tại sự kiện thường niên ở bang Queensland, Úc.

Sự kiện do Hội đồng Thành phố Bờ biển Vàng tài trợ này thu hút 20.000 người dân địa phương và du khách mỗi năm tới điểm du lịch Southport Broadwater Parklands.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp. Những người xem các động tác tường hòa này cho hay họ muốn được học các bài tập này. Những người khác dừng lại để tên vào bản ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền cộng sản nhắm vào pháp môn này ở Trung Quốc.

dffd3b92185c81ac465780a2511baa7e.jpg

6cd76954cbcdf472141ce138ea7fd536.jpg

Ông Sam O’Connor, Nghị sỹ bang Queensland

2fc8e16c572955709d833ab7bff87a93.jpg

Cảnh sát liên lạc bang Queensland

Nghị sỹ đương nhiệm của Bonney, Queensland, ông Sam O’Connor, đã dừng chân ở quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để chụp ảnh và bày tỏ sự ủng hộ không ngừng của mình. Nghị sỹ O’Connor đã ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong nhiều dịp, và lần này ông muốn lắng nghe xem bằng cách nào ông có thể giúp đỡ các học viên nhiều hơn trong khu vực của mình. Ông đã mời các học viên đến dự một sự kiện đa văn hóa sắp tới được tổ chức trong cuộc tranh cử của ông.

Hai nhân viên liên lạc cộng đồng của Sở Cảnh sát Queensland cũng đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và rất vui mừng khi thấy các học viên đã trở lại lễ hội năm nay. Họ đã lấy tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Một số người Trung Quốc đã dừng lại ở quầy thông tin. Trong số đó, nhiều người ngạc nhiên khi nghe nói rằng có 300 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ. Họ cũng nhân cơ hội này tuyên bố thoái ĐCSTQ, và lên án tội ác của ĐCSTQ đối với người dân quốc gia này.

0e7d13b1e859b40f50a675a42b10aff0.jpg

7417e9ec20f2850f44a614772fe18c34.jpg

Những người bạn của Pháp Luân Công

Một số người bạn lớn tuổi và người nhà của một học viên đã đến thăm quầy thông tin, nhận các cuốn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp mới nhất, ký tên vào bản thỉnh nguyện, và chụp ảnh tập thể để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một số người đã nhận xét môn tu luyện trông thật tuyệt vời, và sau khi xem các bài công pháp đã muốn học môn này. Họ đã sắp xếp cho các học viên tới hướng dẫn môn tập tại ngôi làng hưu trí của họ.

Một bác sỹ chuyên khoa đến từ Melbourne cho hay cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tội ác thu hoạch nội tạng nhắm vào các tù nhân lương tâm này ở Trung Quốc Đại lục. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và các học viên đã nói với cô về ảnh hưởng của “quyền lực mềm” của chính quyền Trung Quốc thông qua Viện Khổng Tử ở các trường học và trường đại học tại Úc. Cô hứa sẽ xem những bộ phim tài liệu độc lập như “Điều khó tin” và “Mượn danh Khổng Tử”.

Anh Garry đã dừng lại để đọc một bảng trưng bày mô tả năm bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất ấn tượng khi nghe một học viên mô tả việc người học viên này đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đầu gối do luyện võ judo như thế nào, và hiệu quả tích cực mà các bài công pháp đã giúp vợ anh, người mắc bệnh tim mãn tính, đang dần hồi phục. Anh Garry nói anh sẽ đọc thông tin và tìm hiểu thêm về lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2846257244522fe7c2ef2aac60f82fff.jpg

Trình diễn bài công pháp trên sân khấu

Ban tổ chức cũng đã mời các học viên đến trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu của lễ hội. Lúc đầu không có nhiều khán giả ở đó, nhưng khi các học viên bắt đầu trình diễn các bộ công pháp khác nhau, họ đã tập trung thành một đám đông lớn. Sau đó, một số người đã đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu xem làm thế nào họ có thể học pháp môn này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171619.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share