Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bremen, Đức

[MINH HUỆ 16-8-2018] Ngày 12 tháng 8 năm 2018, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bremen đã tham gia vào sự kiện Ngày Trẻ em hàng năm ở Công viên Buerger Park. Lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em Bremen là một trong những sự kiện lớn nhất dành cho trẻ em ở Đức.

Hơn 50.000 trẻ em, cha mẹ và những khách tham quan khác đã tận hưởng một ngày với các trò chơi, âm nhạc và các tiết mục biểu diễn, tất cả đều hướng đến việc giải trí của trẻ em và gia đình của họ.

Các học viên đã giới thiệu pháp môn ôn hòa, tu luyện cả thân lẫn tâm Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) bằng cách trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công, và dạy cho trẻ em (và thanh thiếu niên) cách gấp hoa sen giấy.

ba662b8f7c6e5642427378fa90a4ea39.jpg

cb122688c24734f0494c6653ceceb9f3.jpg

d30d34b099c517e777cc7187f8759f05.jpg

Học Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện Ngày Trẻ em Bremen vào hôm 12 tháng 8 năm 2018.

Cô Rosa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương cho hay: “Công viên rất sôi động, nhưng các em nhỏ học các bài công pháp rất tập trung và tĩnh lặng, mặc dù đây là lần đầu tiên các em học Pháp Luân Công”.

Cô giải thích rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe cả tâm lẫn thân, làm hài hòa các mối quan hệ gia đình, ươm mầm thiện lương và khoan dung trong cuộc sống hàng ngày- đó đều là những đặc tính vô cùng quan trọng đối với trẻ em và cả người lớn.

Cô Rosa nói: “Trẻ em mà học nguyên lý này ngay từ bé sẽ tránh xa được những thứ gây nghiện và sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu”.

Cô Rosa nói thêm: “Đối với thanh thiếu niên từ lớp 9 đến lớp 12, học Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp các em tập trung hơn”.

Hai chị em đã dừng lại ở quầy Pháp Luân Công và nói với một học viên rằng họ có một người anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi tu luyện. Sau khi chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, hai chị em tin rằng môn tu luyện rất có ích. Hai em nói họ cũng quyết định học môn này.

Một người đàn ông đã nghỉ hưu thử tập các bài công pháp trong 15 phút và cho biết, ông cảm thấy rất thoải mái, ông thấy hai tay mình ấm áp. Một vị đứng đầu một tổ chức của các bệnh nhân ù tai đã đến quầy và hỏi liệu các học viên có thể giới thiệu môn tập cho nhóm của bà không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171582.html

Đăng ngày 23-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share