Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-8-2018] Từ tháng 7 năm 2018, chính quyền huyện Lai Thủy đã sách nhiễu hơn 200 người dân chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Hành động đàn áp học viên Pháp Luân Công gần đây nhất của chính quyền huyện Lai Thủy là “chiến dịch gõ cửa”, một chiến dịch được Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua vào tháng 10 năm 2017 và tiến hành trên phạm vi toàn quốc. Cảnh sát và nhân viên chính quyền địa phương ở các khu vực khác nhau ở Trung Quốc đã đến từng nhà các học viên Pháp Luân Công trong khu vực họ phụ trách và tra xét xem họ có còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Chiến dịch này đã được tiến hành ở Lai Thủy trong năm nay, cảnh sát và nhân viên chính quyền địa phương đã đến nhà các học viên với ý đồ thu thập các thông tin cá nhân được bảo vệ hợp pháp của họ.

Trong khi một vài học viên đã từ chối tuân theo các yêu cầu của cảnh sát, thì rất nhiều người khác đã được ghi nhận là đã bị chụp hình và cưỡng chế đưa số điện thoại, thông tin tài khoản WeChat (Là một ứng dụng liên kết rất phổ biến ở Trung Quốc), hoặc những thông tin nhạy cảm khác.

Mục tiêu của chiến dịch này là những học viên Pháp Luân Công ở nhiều thị trấn khác nhau ở thành phố Lai Thủy.

Thị trấn Ý An

Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7, hơn 30 học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát sách nhiễu và chụp ảnh. Vài người đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công cũng bị cảnh sát sách hỏi.

Thị trấn Thạch Đình

Từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, hơn 100 học viên Pháp Luân Công tại Thạch Đình đã bị cảnh sát sách nhiễu. Lưu Khuê Lâm là một trong những cảnh sát tham gia chiến dịch này.

Làng Đông Quang

Từ 21 đến 25 tháng 7, con trai của ông Hạ Hồng Minh hiện đang sống cùng bố mẹ mình, đã nhận được nhiều cuộc gọi từ cảnh sát. Người gọi đã đe dọa sẽ tìm ra anh nếu họ xác định được nơi ở của bố anh. Cảnh sát đã đến nhà anh lần đầu tiên vào sáng ngày 22 tháng 7 và sau đó là 11:30 trưa ngày 25 tháng 7. Vợ của ông Hạ đã rất sợ hãi khi phải ở nhà mình.

Thị trấn Triệu Hoàng

Vào ngày 16 tháng 7, hai cảnh sát mặc thường phục và một phụ nữ đã xuất hiện tại nhà của ông Lưu Tạ Hà. Thời điểm đó, ông Lưu đang làm việc vặt trong nhà mà không mặc áo, mặc dù không được phép nhưng người phụ nữ đó vẫn chụp nửa người trên của ông.

Vào ngày 24 tháng 7, chồng của cô Lưu Hồng đã nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát để hỏi anh và vợ anh đang sống ở đâu để họ có thể đến kiểm tra.

Làng Minh Ý

Vào ngày 17 tháng 7, cảnh sát Lưu Ý đã dẫn hai cảnh sát khác đến sách nhiễu học viên Diễm Huân, Lưu Vĩnh Hoa và Dương Mai.

Nhân viên Do Đổng Gia đã dẫn hai nhân viên cảnh sát đến sách nhiễu học viên Trương Phượng Hoa vào 19 tháng 7.

Dưới sự chỉ đạo của cảnh sát địa phương, cán bộ thôn Khâu Lan đã đi thu thập số điện thoại của các học viên ở địa phương vào ngày 20 tháng 7. Tình cờ, anh ta gặp bà Tống Thục Hoa trên đường và hỏi số điện thoại của con trai của bà.

Làng Nam Ngõa Trạch

Vào ngày 14 tháng 7, cảnh sát Hồ Khoa đã dẫn hai cảnh sát khác đến sách nhiễu học viên Hồ Ngọc Minh, Dương Minh Huệ, Trương Kỳ, Trần Thành Lan, và Hồ Thiệu Hoa. Ba người này tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra phúc lợi, thu thập số điện thoại của học viên và chụp ảnh mà không có sự đồng thuận của họ. Những người này cũng đến nhà của Dương Tú Cần và Vương Tú Vân vào ngày 17 tháng 7. Hai học viên này đã ngăn không cho phép những người này chụp ảnh họ.

Làng Đông Nam Tô

Vào 13 tháng 7, Cảnh sát Bách Học và một người phụ nữ đã xuất hiện ở nhà anh Tú và một tuần sau họ lại quay lại. Họ hỏi anh về việc mẹ anh còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Gia Khuê Hoa, Diễm Ngọc Lan, Vương Thư Vân và Trương Gia Hoa cũng bị cảnh sát hạch sách.

Làng Đồng Tộc

Vào ngày 13 tháng 7, cảnh sát Vương Hỷ Kế đã dẫn hai cảnh sát khác đến sách nhiễu ông Vương Hồng Quân. Họ đã chụp ảnh mà không được sự đồng ý của ông. Ba người này cũng đến sách nhiễu ông Trương Huy Vân.

Làng Bắc Ngóa Trạch

Ngày 13 tháng 7, một cảnh sát đã dẫn hai cảnh sát khác đến hạch sách bà Vương Lan Anh. Họ hỏi vợ chồng bà hàng năm kiếm được bao nhiêu tiền.

Thị trấn Long Môn

Ngày 11 tháng 7, cảnh sát đã sách nhiễu và ghi hình các học viên.

Thị trấn Tống Các Trang

Ngày 10 tháng 7, Phó giám đốc Vương Kim Tinh đã dẫn ba cảnh sát đến sách nhiễu 11 học viên địa phương.

Số điện thoại của Vương: +86-15532298563.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/9/372230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/13/171497.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share