Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-8-2018] Vào các buổi sáng trong mùa hè này, học viên Pháp Luân Công tại Stockholm lại lập một quầy thông tin phía trước Tòa Thị chính Thành phố Stockholm để giới thiệu môn tu luyện tự thân ôn hòa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến trưa, các học viên trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội.

9699c35b716072d3ad01478ee936b56d.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trước Tòa Thị chính Thành phố Stockholm

d3d92c8aaf9224642c1d2bb8ebc353e5.jpg

5219beff1e53a5804403d74369ad246c.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

217a1f97fb8ea1b9781c5f37e10381ed.jpg

Ký vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Khi các học viên làm thủ tục cấp phép cho quầy thông tin, sở cảnh sát đã bố trí họ ở một địa điểm khác không như những năm trước đây, địa điểm này cách xa lối vào chính của Tòa Thị chính.

Người điều phối đã giải thích cho cảnh sát rằng mục đích của họ nhằm giúp đỡ những người vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng nói đến sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đất nước Thụy Điển. Sau đó, cảnh sát đã hiểu được ý nghĩa của các hoạt động này và để cho các học viên tự chọn địa điểm của quầy thông tin.

Mùa hè năm nay, du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Trung Quốc.

Một hôm, hướng dẫn viên du lịch Thụy Điển đã trò chuyện với các học viên khá lâu. Anh nói: “Các bạn biết không, hôm trước, tôi đã biết đến cuộc bức hại này từ chính các bạn ở đây khi tôi đang chờ du khách của mình. Tôi hoàn toàn bị sốc và rất bất bình. Cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm có sự hậu thuẫn của nhà nước, thật kinh hoàng. Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời trong suốt cả một giờ. Tâm trí tôi trống rỗng. Chúng ta cần phải chấm dứt nó. Tôi ủng hộ các bạn.”

Không chỉ những người phương Tây đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, mà nhiều du khách Trung Quốc cũng đã có cơ hội tìm hiểu chân tướng. Một số hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc thậm chí còn hỗ trợ các học viên nói với du khách của họ.

Một lần, khi người hướng dẫn viên Trung Quốc nghe thấy một du khách Trung Quốc đang nói với người khác rằng các học viên Pháp Luân Công được trả tiền để làm những hoạt động đó, anh đã giúp đính chính lại thông tin cho vị khách của mình. Anh nói: “Không có ai trả tiền cho họ cả. Họ đã ở đây đã nhiều năm rồi. Tôi biết họ. Đừng nghe những lời dối trá của chính phủ Trung Quốc.”

Nhiều hướng dẫn viên du lịch cũng khuyến khích du khách của mình nhận tài liệu thông tin từ quầy thông tin của các học viên. “Đừng sợ. Nhận một tờ giới thiệu hay một tờ báo không có gì phạm pháp đâu”, họ thường nói như vậy với nhóm du khách của mình.

Khi đi ngang qua quầy thông tin của các học viên, một số hướng dẫn viên đã nói với du khách của mình Pháp Luân Công là gì và các học viên đang làm gì ở đó. Những lời giới thiệu như vậy thường khích lệ các du khách nhận tài liệu, chụp ảnh và trò chuyện với các học viên.

Du khách rất vui khi thấy các tài liệu về Pháp Luân Công bằng ngôn ngữ của mình. Trong đó, một số người muốn học các bài công pháp, và đã nói rằng họ dự định sẽ liên lạc với các điểm luyện công tập thể địa phương ở khu vực của họ.

Ông Peter, một cư dân Stockholm, đã lấy một tờ rơi ở quầy thông tin của các học viên. Sau khi đọc tất cả thông tin trên các bảng trưng bày tại quầy, ông đã trò chuyện với một học viên trong một thời gian khá lâu. Ông ấn tượng trước sự phổ truyền rộng khắp của Pháp Luân Công trên thế giới cũng như những lợi ích mà nó đem lại cho những người thực hành môn này.

Điều khiến ông cảm động hơn là cuộc kháng nghị ôn hòa suốt 19 năm qua của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo này.

“Các bạn là những người tốt nhất mà tôi từng gặp”, ông Peter nói, “tại đây, các bạn thật hòa ái và tĩnh lặng, nhưng lại rất kiên cường. Thật đáng khích lệ! Môn tập luyện này hẳn là tốt nhất. Tôi cũng muốn trở thành một thành viên trong nhóm các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/17/372569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171556.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share