Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-7-2018] Ngày 6 tháng 7 năm 2018, sau gần 10 tháng bị bắt giữ, một phụ nữ cao niên đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Phiên tòa xét xử được tổ chức tại Trại giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân và chỉ có hai người trong gia đình được phép vào tham dự.

Tối ngày 24 tháng 9 năm 2017, cảnh sát xông vào nhà trọ bắt giữ và đưa bà Triệu Tú Chi tới Trại giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.

2018-7-16-zhao-xiu-zhi_01.jpg

Bà Triệu Tú Chi

Cảnh sát vi phạm pháp luật

Khi cảnh sát của Đồn Cảnh sát Lô Gia Nhai ở khu Nam Cương tới nhà trọ của bà Triệu để tìm người chủ của căn hộ, họ nhìn thấy một bức tranh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tường nhà. Họ đã quyết định lục soát căn nhà. Rất nhiều sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà Triệu đã bị tịch thu.

Bà Triệu đã bị bắt và bị tạm giam 15 ngày.

Sau 15 ngày tạm giam, Sở công an đã chuyển bà từ tạm giam sang giam giữ hình sự.

Khi thẩm vấn bà Triệu, Trương Tự Dân ở Sở công an đã đe dọa sẽ xé các tài liệu tịch thu được để tạo thêm bằng chứng tại tòa. Sau đó, Trương thực sự đã xé cuốn lịch để bàn ra làm đôi để tạo thêm bằng chứng tại phiên tòa xét xử. Những cuốn sách Pháp Luân Công cũng đã được sử dụng làm “bằng chứng” mặc dù lệnh cấm xuất bản Pháp Luân Công đã bị hủy bỏ.

Năm 2000, khi bà Triệu bị bắt và giam giữ năm tháng, Trương đã cố gắng giấu những thông tin quan trọng. Một biên bản nói rằng việc bà Triệu bị đưa đến một trại lao động đã được phê duyệt nhưng họ lại không thông báo cho bà Triệu. Tuy nhiên, bà không bị đưa tới trại lao động.

Trong nỗ lực để tăng thời gian kết án cho bà Triệu, Trương đã sử dụng biên bản đó trong phiên xét xử để chứng minh rằng bà Triệu đã từng bị đưa tới trại lao động trước đó.

Xét xử

Trên đường đến tham dự phiên xét xử, con gái bà Triệu được thông báo rằng cô đã được liệt kê là một nhân chứng trong bản cáo trạng.

Tuy nhiên, con gái bà Triệu chưa từng được yêu cầu cũng như đồng ý trở thành nhân chứng. Cô chỉ gửi một bức thư tới chính quyền để yêu cầu trả tự do cho mẹ mình.

Theo luật hiện hành, chỉ một công tố viên được phép có mặt tại tòa án, nhưng đã có hai công tố viên có mặt tại phiên xét xử bà Triệu. Luật sư của bà Triệu yêu cầu rằng một trong số họ bị cấm lên tiếng hoặc phải rút khỏi vụ việc. Thẩm phán không đồng ý yêu cầu của luật sư và dọa hoãn phiên xét xử.

Khi luật sư phản đối bằng chứng nghi vấn, thẩm phán lại đe dọa sẽ hoãn phiên xét xử một lần nữa.

Trong suốt phiên xét xử, luật sư không được phép đề cập đến việc bà Triệu đã 70 tuổi và không thể gây hại cho cộng đồng chỉ vì thực hành theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Thẩm phán thường xuyên ngăn cản bà Triệu tự bào chữa cho mình. Nhưng bà Triệu đã tiếp tục nhấn mạnh rằng bà chỉ muốn tu luyện theo “Chân – Thiện – Nhẫn” để trở thành người tốt.

Những người tham gia bức hại bà Triệu:

Triệu Á Giảo, công tố viên: +86-451-84353057

Miêu Thế Vân, thẩm phán: +86-185-03601102

Trương Tự Dân, người phụ trách vụ việc: +86-133-04641100


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/17/371160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/25/171259.html

Dịch ngày 30-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share