Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 21-6-2018] Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông đã đưa ra 3 thông báo về tình trạng sức khỏe suy yếu của một tù nhân trong suốt thời gian 1.5 năm bị giam giữ, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn không được phép tại ngoại để điều trị y tế.

Bà Dương Phượng Đào, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2015 vì đã nói chuyện với công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm tính và thiền định dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cư dân thành phố Phổ Ninh lần đầu tiên ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, và phiên xét xử thứ hai diễn ra chưa đầy 4 tháng sau đó, vào ngày 5 tháng 7.

Trong phiên xét xử thứ hai này, bà Dương đã yêu cầu công tố viên và chủ tọa phiên tòa chỉ ra điều luật mà bà bị cáo buộc vi phạm. Thay vì nhận được phản hồi từ tòa án, bà lại bị lôi ra khỏi phòng xử án. Một chấp hành viên quăng mạnh bà xuống đất và đấm vào mặt bà khiến bà bị chấn thương ở mắt phải. Chấp hành viên thứ hai túm tóc nhấc bà lên và còng tay bà. Người chấp hành viên đầu tiên còn đấm vào phía sau đầu của bà khiến bà lập tức bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, bà phát hiện mình đang nằm dưới chân của người chấp hành viên đầu tiên đã đánh mình. Bà đã hỏi tại sao anh ta lại đối xử với bà tàn bạo đến vậy. Vị này trả lời: “Tôi còn muốn đá bà nữa cơ!”

Bà Dương nhớ được số hiệu của chấp hành viên đầu tiên là 448769, và sau đó bà đệ đơn kiện nhân viên này vì sự bạo hành của anh ta.

Bà Dương bị kết án 8.5 năm tù vào tháng 12 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông sau đó hai tuần, vào ngày 22 tháng 12 năm 2016.

Tháng 2 năm 2017, gia đình bà nhận được thông báo từ nhà tù cho biết bà Dương xuất hiện các triệu chứng của bệnh huyết áp cao rất nghiêm trọng. Nhà tù ban hành thêm 2 thông báo nữa trong những tháng tiếp theo.

Thông báo thứ 3 được đưa ra vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, và gia đình bà đã nhận thấy các chữ “nguy cơ cao” trong văn bản này. Trái ngược với hai thông báo đầu tiên vốn chỉ ghi đơn giản là “thông báo về tình trạng sức khỏe”. Người nhà bà Dương đang kêu gọi nhà tù thả bà để được tại ngoại điều trị y tế.

Phân cục Trại giam Tỉnh Quảng Đông: +86-20-83836311, +86-20-83830247, +86-20-83844395

Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông: +86-20-87413371, +86-20-87413112, +86-20-87413116

Báo cáo liên quan:

Học viên Quảng Đông bị giam giữ không được tạm tha để điều trị y tế

Bà Dương Phượng Đào kiện quan chức toà án đánh đập bà dã man


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/21/370059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/26/170901.html

Đăng ngày 30-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share