Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-6-2018] Bà Lưu Bảo Trân, 64 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Tháng 8 năm 2016, bà bị toà án Nguyệt Hồ thành phố Ưng Đàm kết án ba năm rưỡi tù giam vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà chế độ cộng sản gây ra.

Vì bà không hợp tác khi chính quyền cố gắng “chuyển hoá” bà hay buộc bà từ bỏ đức tin của mình, nên Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây đã từ chối yêu cầu thăm viếng của gia đình bà.

Gần đây, con gái bà Lưu thường mơ thấy bà ngồi khóc trong phòng khách, và nói rằng bà đã bị tra tấn. Cô nghĩ rằng mẹ mình đã bị tra tấn đến chết và linh hồn bà trở về nhà, vì vậy cô quyết định cố gắng lần nữa để gặp mẹ mình trong tù.

Vì trước đó Nhà tù nữ Giang Tây đã từ chối cho cô gặp mẹ mình, vậy nên cô đã viết thư khiếu lại lên Cục quản lý Nhà tù tỉnh Giang Tây cùng các cơ quan liên quan. Giám đốc Vương ở Cục quản lý Nhà tù đã gặp cô và chấp thuận cho cô gặp mẹ mình.

Con gái bà Lưu đã choáng váng khi cuối cùng được gặp bà. Bà Lưu, vốn từng nặng gần 70 kg, mà bây giờ trông như chỉ hơn 40kg và gầy yếu. Bà trông chán nản và né tránh bản thân. Nhìn bà nhợt nhạt, một mắt không thể mở được, và như thể bà sắp khuỵu xuống vậy.

Lính canh nói với bà ấy rằng: “Bà Lưu Bảo Trân, chúng tôi không bức hại bà, cũng không dùng tra tấn.” Lính canh bảo bà Lưu lặp lại những câu đó và bà Lưu đã nói một cách máy móc rằng không bị bức hại, không bị tra tấn.

Theo các học viên Pháp Luân Công từng được thả từ Nhà tù nữ Giang Tây trước đây, lính canh ở đó tra tấn các học viên kiên định bằng cách sử dụng “ghế hổ”, buộc dây vào ngón tay cái của họ rồi treo lên, cấm ngủ, và xiềng xích họ.

Cảnh sát Hồ Lượng là người chịu trách nhiệm “quản lý” bà Lưu. Chúng tôi mong các học viên, đặc biệt là những người ở ngoài Trung Quốc, hãy gửi nhiều thư hơn nữa cho quản lý nhà tù và lính canh. Vì khi nhận được những bức thư này, họ sẽ thường bớt ngược đãi các học viên hơn.


Bản tếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/10/368650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/19/170829.html

Đăng ngày 26-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share