Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-6-2018] Tòa án Phúc thẩm tỉnh Cát Lâm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án luận tội đối với một học viên Pháp Luân Công mà không cho phép luật sư đại diện cho học viên này. Vị luật sư đó cũng bị từ chối tiếp cận hồ sơ vụ việc khi ông cố gắng biện hộ vô tội cho thân chủ trong phiên xét xử ban đầu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Hàn Quảng Chi, người dân thành phố Du Thụ, bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 8 năm 2017 vì đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Hàn đã thuê một luật sư ở Thiên Tân để đại diện cho mình. Luật sư đã đến thành phố Du Thụ 6 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối tiếp cận hồ sơ vụ việc.

Thẩm phán Tôn Lợi của Tòa án thành phố Du Thụ không hề thông báo cho con gái bà Hàn về ngày xét xử của mẹ cô cho đến hôm trước ngày dự kiến diễn ra phiên xét xử. Do đó, luật sư của bà Hàn không thể tham dự phiên xét xử diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, bà Hàn đã trình bày miệng rằng bà đã bị ết án 7 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Thẩm phán Tôn đã hỏi bà Hàn có gì muốn nói, bà trả lời: “Các anh đã không cho phép luật sư đại diện cho tôi trước tòa. Tôi không thừa nhận bản án này. Tôi sẽ kháng cáo.”

Vị luật sư được thuê trước đó đã đồng ý đại diện cho bà Hàn trong vụ việc kháng cáo. Ông đã tới thành phố Du Thụ và Trường Xuân thêm 5 lần nữa nhưng ông vẫn không được phép xem xét hồ sơ vụ việc của thân chủ của mình. Ngoài ra, ông cũng bị yêu cầu phải có thư chấp thuận từ Văn phòng Tư pháp Thiên Tân tại địa phương nói rằng ông được phép đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

Theo luật, luật sư có quyền đại diện cho bất kỳ thân chủ nào có nhu cầu. Tuy nhiên, luật sư của bà Hàn đã bị tước quyền đại diện cho bà.

Ông Thạch Toàn ở Tòa án Phúc thẩm thành phố Trường Xuân đến Trại tạm giam thành phố Du Thụ để thẩm vấn bà Hàn. Ông hỏi liệu bà có nhận tội hay không, và bà đã trả lời: “Không có điều luật nào ở Trung Quốc cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Tôi không phạm tội nào cả. Các anh đang vi phạm luật pháp khi không cho phép luật sư được phép tiếp cận hồ sơ vụ việc của tôi.”

Ông Thạch đã đến trại tạm giam một lần nữa vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 và nói với bà Hàn rằng Tòa Phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo của bà.

Báo cáo liên quan:

Bà Hàn Nghiễm Chi bị đưa ra xét xử, luật sư không được phép bảo vệ bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/17/369922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/23/170867.html

Đăng ngày 27-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share