Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2018] Bốn công dân ở huyện Nghi Thủy bị kết án tù vào năm 2018 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Bà Hồ Phàm Hà bị kết án 2 năm

Bố mẹ chồng bà Hồ đang ở nhà vào ngày 18 tháng 4 năm 2017 thì nghe thấy tiếng ồn ào tại nhà con trai họ ở kế bên. Cặp vợ chồng già liền ra ngoài và thấy Trương Chí Tiến (Phó bí thư Đảng địa phương) và một nhóm cảnh sát đang lục soát nhà con trai của họ.

Cảnh sát đã chất vấn cặp vợ chồng già về tung tích con dâu của họ. Họ đáp lại rằng bà ở tại nhà bố mẹ đẻ.

Cảnh sát lập tức gọi nhiều cảnh sát khác tới và lục soát nhà bố mẹ chồng bà Hồ. Họ còn cố tình khám người hai ông bà già, nhưng hai ông bà kiên quyết từ chối tuân theo lệnh này.

Sau đó, cảnh sát tới nhà bố mẹ đẻ của bà Hồ để bắt bà. Bà bị tống vào Trại giam Đại Tam Quan Miếu Thôn vào ngày hôm sau.

Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại hồ sơ, nhưng Tòa án huyện Nghi Thủy vẫn xét xử bà Hồ vào ngày 27 tháng 12 năm 2017. Bà bị kết án hai năm tù giam vào năm 2018.

Bà Tôn Hưng Lợi bị kết án ba năm

Bà Tôn, một giáo viên dạy Piano đã về hưu, bị bắt tại nhà vào 4h chiều ngày 23 tháng 5 năm 2017. Bà được thả ra sau đó 10 giờ vì sức khỏe kém.

Chỉ huy cảnh sát địa phương Trương Hằng tới nhà bà Tôn nhiều lần để quấy nhiễu bà. Có lần, ông ấy còn túm tay bà để điểm chỉ vào một số tài liệu. Viện kiểm sát địa phương đã gọi điện cho bà nói rằng họ đã nhận được hồ sơ của bà, và bà đã lờ đi yêu cầu tới gặp họ.

Cảnh sát Lưu Chuyện Tường đến nhà bà vào ngày 20 tháng 12. Bà Tôn không có nhà. Ông Lưu đã quay lại vào ngày 25 tháng 12 và mang bà Tôn tới viện kiểm sát, nơi bà lại bị ra lệnh ký vào một số tài liệu.

Bà Tôn xuất hiện trước tòa vào ngày 3 tháng 5 năm 2018, và trở về nhà sau phiên xử. Bà bị gọi ra hầu tòa vào ngày 22 tháng 5 và nói với họ rằng bà bị kết án ba năm tù giam. Trại giam địa phương đã từ chối nhận bà vì sức khỏe kém. Bà bị đưa trở lại nhà và hiện đang thi hành án dưới diện tại ngoại.

Cặp vợ chồng bị kết án

Ông Mã Thắng Tài và vợ ông, bà Thái Hồng Hoa, bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2017. Bà Thái được thả nhờ bảo lãnh sau 15 ngày khi bà bị cao huyết áp.

Cặp vợ chồng ra tòa vào 25 tháng 4 năm 2018, và bị kết án tù vào ngày 15 tháng 5, ông Mã bị ba năm tù, còn vợ ông bị 1.5 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/369997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/20/170837.html

Đăng ngày 25-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share