Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-06-2018] Bà Từ Tú Quyên đã bị cai trại ở Trại giam Thành phố Tần Hoàng Đảo thường xuyên đánh đập tàn bạo.

Ngày 7 tháng 6 năm 2017, bà Từ bị bắt vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Hồ Vỹ, Vương Nhị, và Địch Thục Bình được xác nhận là những người chịu trách nhiệm chính trong việc đánh đập bà Từ tại trại giam.

Cả ba cai trại này còn đánh đập các học viên Pháp Luân Công khác từng bị giam. Khi bà Trương Hiểu Khiết bị giam vào năm 2014, bà cũng một lần bị còng vào cửa sổ 13 ngày liền, và bị đánh đập tàn bạo, bị xịt hơi cay suốt thời gian đó. Học viên Lô Gia Vinh cũng bị những cai trại này xịt hơi cay.

Gia đình bà Từ thăm trại giam khi biết tin bà bị đánh đập, nhưng giám đốc Lý Hóa Hưng đã chối tất cả và dọa họ nếu họ dám kiện ông ấy và những viên cai trại kia.

Trại giam: +86-335-7827593

Giám đốc Lý Hóa Hưng: +86-15903396969

Các phó giám đốc:

Địch Thụ Bảo: +86-13784069919
Tôn Tân Sanh: +86-13733357778
Triệu Thụ Giang: +86-13933559938
Điền Hoàng Vĩ: +86-15603312228


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/370017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/20/170834.html

Đăng ngày 25-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share