Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 27-5-2018] Một người đàn ông ở thành phố Bình Độ đã bị kết án ba năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Cao Hanh Bách trân quý Pháp Luân Công vì nó đã thay đổi cuộc đời ông. Ông từng là một người chồng vũ phu thường hay đánh vợ và đập phá đồ đạc. Nhưng ông đã thay đổi sau khi tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để ước thúc bản thân.

Vợ ông rất vui khi có một người chồng tốt. Nhà hàng xóm đối diện bên đường cũng được hưởng lợi từ sự thay đổi của ông Cao. Một ngày vào năm 2016, ống dẫn ga trong nhà bà đột nhiên bị cháy, và ông Cao đã xông vào nhà bà và dập tắt lửa. Bà đã nói với con trai rằng không được quên ơn của ông Cao – người anh hùng đã cứu mạng họ.

Vì đã được thụ ích từ Pháp Luân Công, ông Cao chưa bao giờ dao động đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra, và ông đã dùng mọi cơ hội để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì mà truyền thông nhà nước mô tả.

Ngày 16 tháng 12 năm 2017, ông bị bắt giữ và xuất hiện ở toà lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 4 năm 2018. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Chị của ông đã biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của ông, và ông cũng tự biện hộ cho mình.

Khi phiên tái xử diễn ra vào ngày 22 tháng 5, chánh án Lý Nham đã kết án ông Cao ba năm tù.

Ông Cao ngay lập tức bày tỏ ý muốn kháng án lại bản án bất công. Ông đã bị đưa đến một căn phòng khác sau khi bản án được tuyên bố. Hai công an đã cố buộc ông ký tên vào bản án. Ông đã từ chối ký tên, và chị ông cảnh báo rằng gia đình họ sẽ kiện toà án vì kết án ông Cao mà không có cơ sở pháp lý.

Anh trai ông Cao đã cố đi vào phòng nhưng các công an đã đe doạ bắt giữ ông. Cháu trai ông Cao cũng muốn vào trong, nhưng bị công an túm cổ và đẩy ra ngoài.

Mẹ ông Cao không được phép nói chuyện với ông như lời chánh án đã hứa.

Quốc Ngọc Thành, Trưởng Phòng 610 địa phương cũng có mặt. Phòng 610 là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống pháp luật.

Bài liên quan:

Người hùng dập lửa nhà hàng xóm đang đối mặt với phiên xét xử phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170620.html

Đăng ngày 9-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share