Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2018] Một người đàn ông 49 tuổi ở thành phố Tế Nam đã tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi bị tuyên án 5 năm tù vì đức tin của mình.

Ông Chu Hiểu Đông bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, năm ngày sau khi ông treo 5 chiếc biểu ngữ ở khu trung tâm thành phố. Các tấm biểu ngữ mang các thông điệp về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ông Chu đã treo các biểu ngữ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 hàng năm, và đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng.

2ca53250fa76be1bb1ddb5e2f9dcefd7.jpg

Ông Chu Hiểu Đông

Ông Chu xuất hiện ở Tòa án Quận Lịch Hạ vào cuối tháng 12 năm 2017. Ông đã thực hiện quyền tự bào chữa của mình và yêu cầu được trả tự do vô điều kiện. Trưởng phòng Phòng 610, một tổ chức phi pháp được giao nhiệm vụ xóa sổ Pháp Luân Công và được trao quyền vượt trên hệ thống luật pháp, đã có mặt trong toàn bộ phiên xét xử.

Gia đình ông Chu đã dò hỏi tin tức từ Thẩm phán Tôn Kinh vào tháng 1 năm 2018. Thẩm phán Tôn đã trả lời họ rằng tòa đang chờ chỉ thị từ Phòng 610. Bà ấy thừa nhận rằng tòa án không có tiếng nói trong các vụ xét xử học viên Pháp Luân Công và họ phải tuân theo bất kỳ chỉ thị nào từ Phòng 610.

Ông Chu đã bị tuyên án vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Gia đình ông đã không dám cho cha ông biết vì lo ngại ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe yếu ớt của cha ông. Cha ông đã ngoài 80 tuổi.

Đây không phải là lần đầu ông Chu trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì đức tin của mình. Ông đã bị tống vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2003 và năm 2009 với tổng cộng hai năm và chín tháng. Ông cũng bị bắt tạm giam nhiều lần. Ông bị tạm giam 7 ngày sau lần bắt giữ ngày 7 tháng 12 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/18/366705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170577.html

Đăng ngày 4-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share