Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 03-05-2018] Các luật sư bào chữa cho một cư dân ở thành phố Mậu Danh bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công đã đệ trình các tài liệu bổ sung cho tòa phúc thẩm địa phương sau khi biết được rằng tòa án cấp cao hơn có ý định ban hành phán quyết mà không qua xét xử.

Ông Châu Thạch Hùng, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các luật sư của ông Châu đã biện hộ vô tội thay mặt ông trong suốt phiên tòa xét xử ông vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và rằng thân chủ của họ lẽ ra không bao giờ nên bị đàn áp vì thực thi quyền thực hành tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp.

Công tố viên Đại Kiến Lan thuộc Phòng kiểm sát quận Mậu Nam cáo buộc rằng cảnh sát đã tìm thấy 500 cuốn tài liệu Pháp Luân Công tại nhà ông Châu. Khi các vị luật sư đề nghị ông Đại trình các tài liệu ở tòa án, ông Đại không có gì để trình ra.

Các luật sư cũng làm chứng buộc tội các sỹ quan bắt giữ ông Châu rằng những vị này đã đột kích vào cửa hàng sửa chữa thiết bị của ông và bắt ông mà không có lệnh khám xét. Điện thoại di động và máy tính xách tay của ông Châu cũng bị tịch thu, nhưng hai món đồ đó không được liệt kê trong bản cáo trạng.

Luật sư yêu cầu ông Châu được trắng án

Ngày 6 tháng 2, thẩm phán Đàm Vệ đã kết án ông Châu 1 năm rưỡi tù và phạt tiền ông 2.000 Nhân dân tệ. Đây cũng chính là vị thẩm phán đã kết án ông Châu 3 năm tù vào năm 2005 cũng chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Châu cũng mời chính các luật sư đó làm đại diện cho ông trong kháng cáo của mình. Thẩm phán Lý Nam của Tòa trung thẩm thành phố Mậu Danh đã gọi điện cho các luật sư 3 lần vào đầu tháng 4 năm 2018 để thông báo với họ rằng tòa cấp cao hơn không có kế hoạch tổ chức phiên xét xử công khai như họ đã yêu cầu.

Ngày 10 tháng 4 các luật sư đã tới gặp thẩm phán Lý Nam để đệ trình thêm hai tài liệu bổ sung. Tài liệu thứ nhất nhắc lại yêu cầu của họ về việc tổ chức một phiên xét xử trong trường hợp kháng cáo. Tài liệu thứ hai nhấn mạnh việc bắt giữ và kết án thân chủ của họ là phi pháp.

Các báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/94807-nam-hoc-vien-phap-luan-cong-van-bi-giam-giu-tai-thanh-pho-mau-danh-tinh-quang-dong.html

https://vn.minghui.org/news/83341-bon-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-giu-o-tinh-quang-dong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/3/364876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/8/169619.html

Đăng ngày: 4-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share