Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2017] Một người dân gốc thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam nơi ông cư trú vì phân phát tài liệu phơi bày chân tướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hiện vẫn đang bị đàn áp tại Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên ông Ngô Quảng Thành, 58 tuổi là mục tiêu bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả ông và vợ đều liên tục bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Ông bị mất việc làm với cương vị là một giám đốc điều hành của một công ty bất động sản ở thành phố Khai Phong và nhiều lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức. Vợ ông cũng hơn một lần bị cầm tù. Con trai họ đã từng viết thư yêu cầu được gặp bố mẹ mình.

Ông Ngô đã chuyển đến Côn Minh vài năm trước. Trong khi ở thành phố này, ông vẫn tiếp tục nỗ lực giảng thanh chân tướng cho người dân về cuộc đàn áp phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào Pháp Luân Công. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2017, trong khi ông đang phát tặng tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp trong một khu chung cư thì ông bị một số người dân và nhân viên an ninh bắt gặp. Khi biết được ông không phải người dân gốc Côn Minh, các nhân viên an ninh đã yêu cầu ông nộp phạt 1.000 nhân dân tệ, nếu không họ sẽ báo ông với cảnh sát.

Ông Ngô lúc đó không mang nhiều tiền mặt, vì vậy nhân viên an ninh đã báo cảnh sát, và không lâu sau đó, họ đến bắt giữ ông. Sau đó, nhân viên an ninh đi thu lại các tài liệu Pháp Luân Công mà ông Ngô để lại bên ngoài mỗi căn hộ và gửi chúng cho đồn cảnh sát địa phương.

Ông Ngô bị đưa ra tòa vào ngày 27 tháng 11, phiên tòa do thẩm phán Ngô Triệu Mẫn của Tòa án quận Tây Sơn làm chủ tọa. Công tố viên Hoàng Vân Sảng đã cáo buộc ông Ngô tội danh vi phạm pháp luật khi phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Luật sư của ông Ngô đã biện hộ vô tội cho ông. Luật sư lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là hoàn toàn phi pháp ngay từ khi nó được bắt đầu. Luật sư nhấn mạnh thêm rằng việc phân phát các tài liệu Pháp Luân Công của thân chủ ông không làm nguy hại cho bất kỳ người dân nào nói riêng, cũng như đối với cả xã hội nói chung. Ông yêu cầu tòa tuyên bố vô tội cho thân chủ của mình.

Ông Ngô cũng tự bào chữa cho bản thân. Ông đã chia sẻ việc ông cùng vợ mình đã phải chịu cảnh tra tấn tàn bạo như thế nào chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và lập luận rằng việc các học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử là hoàn toàn phi pháp vì họ có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận đúng như trong Hiến pháp quy định.

Sau đó, luật sư đã lập luận phản đối việc các nhân viên anh ninh nói trên đã tìm cách tống tiền thân chủ mình.

Thẩm phán Ngô đã cho hoãn lại phiên tòa và không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/64310-bo-me-chong-dac-phuc-bao-nho-tin-vao-phap-luan-dai-phap.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/357998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/20/166820.html

Đăng ngày 10-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share