Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-10-2017] Đoàn nhạc Tian Guo của Toronto, với thành viên là các học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn ở cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Kitchener-Waterloo Oktoberfest thường niên vào ngày 9 tháng 10 năm 2017.

Lễ hội Oktoberfest kéo dài 9 ngày và là lễ hội Bavarian lớn nhất. Sự kiện nổi tiếng nhất của lễ hội là cuộc diễu hành vào Ngày Lễ Tạ ơn, được các đài truyền hình địa phương đưa tin. Ước tính có 150.000 khán giả trực tiếp trong cuộc diễu hành năm 2016.

6aa6bc89cc2a6023575b74201eac4581.jpg

db72cb71c332b5f1f8fa30070b8c5967.jpg

1c313b5439a00f94e29f20912d7aa709.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

bbc9dc48c49e40acf520221b81808462.jpg

Nhà tổ chức sự kiện ông Vic Bovingdon chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công

Ông Vic Bovingdon của Kitchener đã tổ chức sự kiện này 49 năm kể từ cuộc diễu hành đầu tiên vào tháng 10 năm 1969.

Ông Bovingdon nói: “Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tham gia cuộc diễu hành lớn trong nhiều năm. Họ đang làm rất tốt. Họ tuân theo Chân -Thiện -Nhẫn. Đây là những giá trị tuyệt vời. Đoàn nhạc rất lớn với nhiều thành viên. Chúng tôi thích đoàn nhạc này. Vì vậy, chúng tôi mời họ tham gia hàng năm. Chúng tôi sẽ mời họ trở lại vào năm sau.“

Khán giả: Đoàn nhạc Pháp Luân Đại Pháp ‘Thật hoành tráng’

64e021e9e5d8db7a525f35cd9939ed72.jpg

Ông Marc-Andre đến từ Ottawa

Ông Marc-Andre đến từ Ottawa nói: “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp là hoành tráng nhất. Đó là lý do tôi phải đứng hẳn dậy để cổ vũ cho họ. Tôi biết sự hiện diện của họ có ý nghĩa quan trọng thế nào, vì họ có thể tự do thể hiện vẻ đẹp và mang đến những thông điệp của mình. Đây là lý do họ được chào đón. Nó cũng thể hiện giá trị của sự tự do ở Canada.”

68cd469d08ff0223ce5b79f489ee9214.jpg

Cư dân Waterloo, bà Jennifer (bên phải) và những người bạn

Bà Jennifer, một cư dân Waterloo, và những người bạn vỗ tay tán thưởng đoàn nhạc nồng nhiệt. Đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản đang diễn ra ở Trung Quốc từ năm 1999, bà nói: “Chúng tôi hoan nghênh họ tham gia sự kiện này. Chúng tôi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ thật may mắn vì ở Canada. Chúng tôi đánh giá cao việc họ mang lại niềm hạnh phúc cho người dân nơi đây.”

5c3ebbd219177d26d7a7bb92249ce4ad.jpg

Bà Carolyn (bên trái), cho biết khi đọc một tờ rơi Pháp Luân Công: “Tôi rất vui khi thấy đoàn nhạc”

a1ed40b844728d57b1d273eae8667227.jpg

Cô Kerry (bên phải) nói: “Trông họ là những người tốt. Tôi rất vui khi thấy họ.”

69648ccb73e385ce2aa9b1e6ca7510a9.jpg

Ông Dave nói: “Tôi hy vọng được gặp họ hàng năm. Tôi có biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Người nhập cư từ Thượng Hải hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt

Ông Lâm và gia đình đến từ Thượng Hải đã xem cuộc diễu hành và quay phim lại. Ông nói: “Chúng tôi mới đến Canada không lâu. Chúng tôi rất vui được xem cuộc diễu hành. Đoàn Pháp Luân Công thật lớn. Thật tuyệt vời khi đem nền văn hóa Trung Hoa truyền thống đến một đất nước có nền văn hóa đa dạng.”

“Ở Trung Quốc thì không thể xem được cuộc diễu hành như thế này. Tôi hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Ông Tào đến từ Hà Bắc, Trung Quốc đã đưa các con đến xem cuộc diễu hành. Ông nói: “Năm nào tôi cũng xem cuộc diễu hành này. Đây là lần thứ ba tôi xem Đoàn nhạc Tian Guo. Họ trình diễn thật tuyệt vời.”

“Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể làm bất kỳ điều sai trái nào. Đó là lý do tôi đã đề nghị một học viên Pháp Luân Công giúp tôi thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên khi tôi sang Hoa Kỳ du lịch vào tháng 8 năm ngoái.”

Khán giả Trương, một sinh viên đại học đến từ Trung Quốc, đã xem cuộc diễu hành cùng các bạn học. Sau khi biết người dân trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Công đông đảo thế nào cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh đã lập tức đồng ý thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/355366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/13/166046.html

Đăng ngày 17-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share