Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-7-2017] Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra được 18 năm. Một số kẻ ác vẫn tiếp tục làm điều xấu bức hại đệ tử Đại Pháp, và một số thậm chí còn được đề bạt vào những chức vụ cao hơn. Nhớ tới câu khẩu quyết phát chính niệm “Hiện thế hiện báo” (nghĩa là làm điều ác sẽ nhận quả báo trong đời này), tôi tự hỏi tại sao những viên chức này chưa gặp quả báo.

Gần đây trong lúc học Pháp, tôi đã có thể ngộ về điều này, và muốn chia sẻ với các đồng tu. Trong bài “Đại Pháp kiên cố không thể phá” của Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư phụ giảng:

“Nhưng một bè lũ tà ác xấu xa nhất đang còn được lợi dụng đến bước cuối cùng; là vì còn có các đệ tử Đại Pháp không ngừng bước ra, cựu thế lực tà ác còn cần đến chúng để tiếp tục ‘khảo nghiệm’ các đệ tử Đại Pháp. Đó là lý do tại sao những người tà ác nhất vẫn đang buông lung hung hăng làm điều ác.”

Tôi biết hiện tại cựu thế lực đã thiết lập một hệ thống an bài cho cuộc bức hại, giống như Thân Công Báo trong “Phong Thần diễn nghĩa” nhiều lần theo loạn phá Khương Tử Nha, và ông ta chỉ bị giáo huấn chứ không bị tiêu diệt ngay từ đầu. Nếu ông ta bị trừng phạt và tiêu diệt ngay từ đầu, thì câu chuyện sẽ không thể tiếp tục nữa.

Ngay cả khi chúng ta phát chính niệm, cựu thế lực cũng bảo vệ những kẻ ác này để họ tiếp tục cái gọi là “khảo nghiệm” chúng ta. Cũng trong bài “Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Sư phụ giảng:

“Trước mắt tất cả những ác nhân phạm tội đối với Đại Pháp, [những kẻ] không còn có giá trị lợi dụng trong cái gọi là ‘khảo nghiệm’ tà ác kia đối với đệ tử Đại Pháp, [chúng] đã bắt đầu gặp ác báo; từ nay trở đi sẽ xuất hiện rất nhiều.“

Thể ngộ của tôi là khi những người này không còn hữu dụng với cựu thế lực, họ sẽ bị tiêu huỷ. Trên thực tế, một số viên chức ở khu vực tôi đã phải chịu quả báo.

Chúng ta nên kiên định phát chính niệm như Sư phụ yêu cầu, và không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Nếu chúng ta phối hợp với nhau được tốt và phủ định từ căn bản an bài của cựu thế lực, thì tình huống sẽ khác.

Trong bài “Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Sư phụ còn giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp thì hoàn toàn phủ định hết thảy những gì cựu thế lực tà ác đã an bài. Toàn diện giảng rõ chân tướng, chính niệm thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định duy hộ Pháp; bởi vì chư vị là thành viên của Đại Pháp, kiên cố không thể phá, làm chính lại hết thảy những gì bất chính; [những ai] bị chuyển hoá và [cần được] cứu độ chỉ có thể [người bị] tà ác lừa dối; [những kẻ bị] thanh trừ chính là những sinh mệnh tà ác và cựu thế lực tà ác; [những ai] ở trong viên mãn là các đệ tử Đại Pháp và [những ai] đang trồng cây uy đức của Đại Pháp.”

Tôi nghĩ rằng đó là những gì chúng ta nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/165002.html

Đăng ngày 29-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share