Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2017] Một học viên Pháp Luân Công ở Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam hơn sáu tháng sau khi bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phiên xét xử bà dự định diễn ra vào ngày 19 tháng 7.

Bà Chu Ngọc Diễm, 75 tuổi, và bà Trương Hiển Cần đã bị bắt giữ khi đang dán thông tin về Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người trong một khu vực thuộc Huyện tự trị Mãn tộc. Công an đã tịch thu các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công và đã đến nhà bà Chu để tịch thu thêm các sách và tài liệu.

Họ đã được bảo lãnh trong cùng ngày, nhưng công an đã cố ngụy tạo bằng chứng chống lại hai học viên và gửi lên Viện Kiểm sát. Sau đó công an đã rút lại hồ sơ của bà Trương, trong khi bà Chu bị lên lịch xét xử vào ngày 19 tháng 7. Sau khi tiếp xúc với luật sư của bà, chính quyền đã đồng ý không sử dụng tài sản cá nhân bị tịch thu ở nhà bà Chu làm bằng chứng.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Chu bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã từng bị kết án sáu năm tù vào tháng 9 năm 2001.

Những người chịu trách nhiệm trong vụ án của bà Chu:

Trương Ái Thư, Chánh án phụ trách vụ án: +86-186-41473055

Vương Tĩnh, Chánh tòa: +86-186-41473001

(Thông tin liên lạc của các bên chịu trách nhiệm khác có trong bài viết tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/7/350720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/14/164646.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share