Viết bởi một đệ tử Canada

[Minh Huệ] Hội nghị thường niên của Hội Luật gia Canada được tổ chức mới đây tại Winnipeg, Manitoba, một thành phố tại trung tâm của Canada. Hội nghị thu hút được nhiều luật gia nổi tiếng khắp nơi, còn có sự tham dự của Bộ trưởng Tư pháp Canada, Ông Irwin Cotler, Bà Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Ms. Ailên Carroll, Tư pháp Trưởng Beverly McLachilin, Phó bộ trưỏng Mr. Paul Macklin và hơn 800 luật sư và các ngành chuyên môn về luật.


Đệ tử Pháp Luân Công Li Xun, Luật sư về nhân quyền nổi tiếng Mr. David Matas và Dr. Terri Marsh tham gia buổi thảo luận trong hội nghị

Năm nay, đề tài chính là Luật Pháp không Biên giới. Hội nghị bắt đầu bằng bài nói chuyện của Tư Pháp trưởng Beverly McLachlin và Bộ trưởng Tư pháp Irwin Cotler. Phái đoàn Đặc biệt từ Liên hiệp quốc Stephen Lewis nói về kinh nghiệm của ông ta về vần đề AIDS tại Châu Phi

Một người tham dự đưa lên câu hỏi làm thế nào để áp dụng luật lệ trên thế giới, đề cập đến trường hợp những người tại Trung quốc đã tra tấn giảng sư đại học Zhang Kunlun, một đệ tử Pháp Luân Công. Người thuyết trình trên bục nói chuyện nói rằng Liên hiệp quốc không phải là câu trả lời đó. Bà ta cũng khuyến khích hệ thống tư pháp tại nên ủng hộ và bắt những thành phần đã gây ra tội ác đó chịu trách nhiệm cho việc làm của họ.

Bên ngoài địa điểm hội nghị, các đệ tử tổ chức một cuộc diễn hành ôn hoà và hoạt cảnh tra tấn tại Trung quốc. Rất nhiều đài tivi, báo chí đến lấy hình và lấy tin buổi triển lãm này.

Người cùng thành lập Tổ chức Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (TCĐTKBPLC), ông Li Xun và luật sư Hoa kỳ Dr. Terri Marsh được mời đến hội nghị đệ trình lên bản báo cáo về những vi phạm nhân quyền trên thế giới. Hai người cung cấp một bản báo cáo và thảo luận về các đệ tử Pháp Luân Công và những người khác đang dùng công lý để ngăn chận những hành động vi phạm quyền tự do căn bản của con người. Đây là lần đầu tiên các đệ tử được mời tham dự và thuyết trình trước Hội nghị Luật gia Canada.

Dr. Terri Marsh thảo luật những vụ kiện đưa cựu chủ tịch Trung quốc Giang Trạch Dân ra trước công lý từ nhiều khía cạnh của luật pháp. Dr. Marsh phân tích 3 điểm chính trong trường hợp này:

Các vụ kiện đưa Giang ra công lý có liên quan đến quyền lợi của mỗi quốc gia.

Miễn nhiễm ngoại giao không phải là không bị trừng phạt.

Khi đối diện với chính sách vô nhân đạo như thế, các đệ tử không có cách nào khác hơn là dựa vào công lý, và pháp lý để ngăn chận chính sách đó.

Marsh nói rằng nguyên lý chính của Hiệp định Nuremburg là không có cá nhân nào cao hơn luật pháp. Bà ta nhấn mạnh có nhiều trường hợp các cựu lãnh tụ và nhân viên cao cấp đều bị kết án trước đây. Bà ta cũng bàn đến trường hợp “Jus Cogens”, có nghĩa là những tội ác được thế giới công nhận, như là tra tấn, tội ác về nhân chủng và diệt chủng là trách nhiệm của mọi quốc gia trên thế giới phải công nhận. Những tội ác này không phải chỉ cho một cá nhân nào. Ngược lại, chúng làm thiệt hại cho toàn nhân loại.

Ông. Li Xun nói trong bài nói chuyện của ông ta bằng cách lập lại một câu nói của Giảng sư David Ownby, Khoa trưởng của khoa Đông Á của Đại học Montreal rằng “sự khủng khiếp của chính sách khủng bố Pháp Luân Công vượt xa tất cả những chính sách khủng bố khác trong lịch sử Trung quốc”. Ông ta nói đến các đệ tử Pháp Luân Công tại Canada dùng luật pháp của Canada để chấm dứt chính sách khủng bố đó. Ông ta lập lại lời của Thượng nghị sĩ Hoa kỳ Ông. Hiram Johnson rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công hoàn toàn dựa trên lời bịa đặt.

Ông ta bàn đến trường hợp kiện một tờ báo Trung quốc tại Canada, trường hợp đệ tử Pháp Luân Công Ông Joel Chipkar kiện phó lãnh sự Ông Pan Xinchan về tội phỉ báng và các tội khác.

Các luật sư và các ngành nghề chuyên môn khác về luật bày tỏ lòng ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Ông khoa trường Luật học tại Đại học Manitoba mời các đệ tử đến dự lớp tại đại học.

Để ủng hộ cho cuộc triển lãm trong thời gian hội nghị, các đệ tử Pháp Luân Công từ Vancouver lái xe hơn 30 tiếng đồng hồ, Calgary và Edmonton lái xe hơn 15 tiếng đồng hồ các đệ tử từ Regina, Minnesota, và Toronto đã đến để giúp đỡ các đệ tử tại Winnipeg. Họ làm việc cùng nhau như một thân thể và cống hiến nhiệt tình để giảng rõ sự thật với các luật gia và công chúng

18-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/19/82139.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/21/51593.html.

Dịch ngày 25-8-2004, đăng ngày 26-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share